Tổng hợp sự kiện kinh tế vĩ mô tuần qua

Câu chuyện Vinashin và 21 công ty con bị kiện tại Anh và chuyện mua nợ, tái cấu trúc tập đoàn này đang là sự kiện được nhiều người quan tâm tuần qua.

Kinh tế - Chính trị - xã hội

- Standard Chartered dự báo tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam đang giảm dần so với cùng kỳ năm ngoái và kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm xuống 19,7% trong tháng 12, giữ mức trung bình là 11,3% trong năm 2012 và rồi giảm xuống còn 8% vào năm 2013.

- Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Lập kế hoạch chiến lược của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao ASEAN .

-Ngày 14.11 sở LĐ – TB&XH các tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn của người lao động.Chỉ tiêu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc là 15.000 người. Trong đó, ngành sản xuất chế tạo là 11.700 người, xây dựng là 1.000 người, nông nghiệp là 1.000 người, ngư nghiệp là 1.300 người.

-Liên quan đến khoản vay 600 triệu USD của Vinashin, một ngân hàng lớn trong nước cho biết sẵn sàng mua lại toàn bộ khoản nợ của Vinashin với giá bằng 35% mệnh giá, tức 210 triệu USD so với gốc 600 triệu USD và trả tiền ngay.

- Theo kết quả thanh tra của Bộ Tài chính, gần 90% doanh nghiệp FDI bị thanh tra đã báo lỗ liên tiếp 3 năm 2007-2009. Trong đó, ba ngành có tỷ lệ FDI thua lỗ chiếm trên 50% là sản xuất trang phục, viễn thông và xây dựng, ngành viễn thông FDI thua lỗ trên 80%. Dù mới chỉ thanh tra 585 DN báo lỗ, có dấu hiệu chuyển giá nhưng Tổng cục Thuế đã giảm lỗ được 3.754 tỷ đồng, truy thu thuế 978 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần 87 tỷ đồng, phạt 272,4 tỷ đồng.

Kinh tế vĩ mô-đầu tư

- Trước tình trang ách tắc giao thông, để giải quyết tình trạng thiếu điểm đỗ xe, UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận về chủ trương cho phép Sở GTVT nghiên cứu, lên phương án xây dựng mới 24 bãi đỗ xe với tổng kinh phí hơn 700 tỷ đồng.

- Chính phủ yêu cầu 48 trong 73 nhà máy có công suất lớn hơn 30MW tham gia trực tiếp chào giá trên thị trường cho người mua duy nhất là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).Giá điện cạnh tranh hiện nay là 1.400 đ/KWh

- Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 chính thức phát điện với công suất 750MW, cung cấp khoảng 4,5 tỷ kWh điện/năm cho lưới điện quốc gia.

- Suzuki Motor lên kế hoạch xây nhà máy mới chế tạo ô tô sẽ được đặt tại tỉnh Đồng Nai với kinh phí đầu tư là 1 tỷ yen (khoảng 13 triệu USD).

- ADB tài trợ 190 triệu USD xây đại học hàng đầu Việt Nam. Mục tiêu của dự án là phát triển trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thành một trường đại học xuất sắc, trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam.

- Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tổng mức đầu tư của dự án là 27.968 tỷ đồng (tương đương 1.472 triệu USD).

Các tin khác