Tháng 10 thặng dư thương mại 100 triệu USD

Trong nửa cuối tháng 10, Việt Nam đã xuất siêu hơn 241 triệu USD, kết quả tháng 10 xuất siêu thay vì nhập siêu 200 triệu USD như GSO đã ước tính trước đó.

Trong nửa cuối tháng 10, Việt Nam đã xuất siêu hơn 241 triệu USD, kết quả tháng 10 xuất siêu thay vì nhập siêu 200 triệu USD như GSO đã ước tính trước đó.

Theo công bố của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10 năm 2013 (từ ngày 16-10 đến ngày 31-10-2013) đạt gần 13,6  tỷ USD, tăng mạnh 16,8% so với nửa đầu tháng 10-2013.

 Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 10-2013 lên 25,12 tỷ USD, tăng 12% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 12,61 tỷ USD, tăng 12,8% và nhập khẩu đạt 12,51  tỷ USD, tăng 11% so với kết quả thực hiện trong tháng 9-2013. Cụ thể,

Về xuất khẩu: kim ngạch xuất khẩu trong nửa cuối của tháng 10-2013 đạt gần 6,9 tỷ USD, tăng mạnh 20% so với nửa đầu của tháng 10-2013. 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa cuối tháng 10-2013 tăng cao so với nửa đầu tháng 10 chủ yếu do tăng xuất khẩu các nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện tăng gần 295 triệu USD; dầu thô tăng 216,6 triệu USD; giày dép các tăng 174,12 triệu USD; hàng thủy sản tăng 145,2 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện loại tăng 116,1 triệu USD; hàng dệt may tăng gần 104 triệu USD;...

Tuy nhiên, trong nửa cuối 10-2013 cao su và sắt thép các loại là hai nhóm hàng lại có mức suy giảm so với kỳ trước, mức giảm của hai nhóm hàng này lần lượt là giảm 17 triệu USD và giảm 11 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10-2013, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt  108,72 tỷ USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. 

Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu trong nửa cuối tháng 10-2013 đạt 6,7 tỷ USD, tăng 13,6% so với nửa đầu tháng 10.

Nhập khẩu tăng chủ yếu: Máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng gần 152 triệu USD; vải các loại tăng 150 triệu USD; sắt thép các loại tăng 92,4 triệu USD; dầu thô tăng gần 91 triệu USD;…

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng khác lại có kim ngạch giảm so với nửa đầu tháng 10 như: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 144,1 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 45,7 triệu USD…

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10-2013, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 108,87 tỷ USD, tăng 15,92% cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong tháng 10, Việt Nam đã xuất siêu hơn 100 triệu USD, qua đó giúp cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong 10 tháng đầu năm 2013 giảm thâm hụt, đạt mức gần 145,5 triệu USD.

Trước đó, Theo ước tính của Tổng Cục Thống Kê - GSO, tháng 10 Việt Nam nhập siêu ước đạt 200 triệu USD.

Các tin khác