Không tăng giá điện từ 1-7

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định đến nay chưa đề xuất phương án chính thức nào về giá điện. Vì vậy, chuyện tăng giá điện từ 1-7 như thông tin vừa qua là không chính xác.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định đến nay chưa đề xuất phương án chính thức nào về giá điện. Vì vậy, chuyện tăng giá điện từ 1-7 như thông tin vừa qua là không chính xác.

 

Trước đó, tại cuộc họp báo chí đầu tháng 5, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Đặng Huy Cường cho hay đã yêu cầu EVN tính toán giá thành sản xuất để làm cơ sở xây dựng lộ trình điều chỉnh giá điện. Tuy nhiên, lãnh đạo EVN cho biết tập đoàn mới chỉ tính toán chứ chưa có báo cáo cụ thể lên Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó,  tới đây, khung giá bán lẻ điện cũng có thể thay đổi theo nếu dự thảo Bộ Công Thương đang lấy ý kiến được thông qua.

Khi đó, kể cả trong trường hợp giá bán lẻ điện bình quân không có sự điều chỉnh nhưng đối với nhiều đối tượng, giá điện và tiền điện phải nộp sẽ có sự tăng lên đáng kể.  EVN ccho biết, đang tính toán để có sự chuẩn bị nếu như dự thảo Thông tư thay đổi biểu giá bán lẻ điện được thông qua", một nguồn tin trong ngành điện lực cho biết.

Các tin khác