Đón đọc ĐTTC phát hành thứ hai ngày 10-10

Mời quý độc giả đón đọc báo ĐTTC phát hành sáng thứ hai ngày 10-10.

Mời quý độc giả đón đọc báo ĐTTC phát hành sáng thứ hai ngày 10-10.

 

*CHỦ ĐIỂM-SỰ KIỆN: Cùng với việc giảm trần lãi suất huy động xuống 14%/năm, lãi suất cho vay cũng được các ngân hàng thương mại hạ xuống mức 17-19%/năm. Điều này đã mang lại hy vọng cho các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh sau thời gian dài đói vốn. Tuy nhiên, riêng với bất động sản liệu “luồng gió mới” này có mang lại những sự đổi thay và thị trường có trở nên sôi động?

Mời quý độc giả đón đọc bài liên quan trên báo ĐTTC phát hành sáng thứ hai ngày 10-10:

> Thị trường bất động sản – Thời điểm “chọn mặt gửi vàng”

> Tín dụng bất động sản – Vẫn là cửa khó

*TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG: Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành chính sách mới được xem như những “liều thuốc” mạnh để trị các “căn bệnh” kinh niên trên thị trường tiền tệ như lãi suất, ngoại tệ, vàng. Hiệu quả, 2 ngày cuối tuần qua các thị trường này đã có những phản ứng tích cực nhưng cũng có không ít lo ngại “phản ứng phụ” sẽ xảy ra khi thực hiện các giải pháp mới này.

Mời quý độc giả đón đọc bài liên quan trên báo ĐTTC phát hành sáng thứ hai ngày 10-10:

> “Liều thuốc” mới cho thị trường tiền tệ

> Giá vàng đang “chấp nhận được”

*CHỨNG KHOÁN-CƠ HỘI ĐẦU TƯ: Sau bài “Rúng động nghi án lừa đảo” đăng trên ĐTTC, giới đầu tư bắt đầu bàn tán về 2 nhân vật P. “đen” và N. được nhắc đến trong bài. Nhân vật N. bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) khởi tố và bắt tạm giam. Đó là bà Huỳnh Thị Huyền Như, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Chứng khoán Phương Đông (ORS). ĐTTC thông tin tiếp về vụ việc lùm xùm này.

Mời quý độc giả đón đọc bài liên quan trên báo ĐTTC phát hành sáng thứ hai ngày 10-10:

> Viết tiếp “Rúng động nghi án lừa đảo”: Những chiếc vòi hút tiền

> Sôi sục với nghi án lừa đảo

> CTCK: Tái cơ cấu và phòng ngừa rủi ro

*DOANH NGHIỆP-PHÁT TRIỂN: Ngày càng có nhiều quỹ đầu tư, nhà đầu tư tư nhân nước ngoài quan tâm đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài một số thuận lợi cơ bản, vẫn còn rất nhiều rào cản khiến các chủ thể này cảm thấy e ngại khi đầu tư.

Mời quý độc giả đón đọc bài liên quan trên báo ĐTTC phát hành sáng thứ hai ngày 10-10:

> Vốn đầu tư tư nhân nước ngoài: Khơi thông kênh vốn tiềm năng

> Kinh tế biển miền Trung: Chưa phát huy lợi thế

> Xu thế khai thuế qua mạng

Và nhiều chuyên mục khác...

MỜI BẠN ĐỌC ĐÓN XEM

Các tin khác