Đón đọc ĐTTC phát hành sáng thứ năm 14-7

Mời quý độc giả đón đọc báo ĐTTC phát hành sáng thứ năm ngày 14-7.

Mời quý độc giả đón đọc báo ĐTTC phát hành sáng thứ năm ngày 14-7.

 

*CHỦ ĐIỂM-SỰ KIỆN: Sau khi mức lương tối thiểu được tăng lên 830.000 đồng/tháng từ ngày 1-5-2011, mới đây Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng phương án tăng lương tối thiểu trong khối doanh nghiệp để trình Chính phủ áp dụng từ ngày 1-10 tới. Tuy lần điều chỉnh này đi trước lộ trình đã đề ra nhưng mức tăng trên vẫn rất lạc hậu, chưa tính theo năng suất lao động. Điều đáng nói, vài năm trở lại đây, khi Nhà nước có chủ trương điều chỉnh mức lương tối thiểu hàng năm, cuộc “rượt đuổi” lương và giá luôn ở tình trạng gay cấn khiến nảy sinh tâm lý sợ tăng lương.

Mời quý độc giả đón đọc bài liên quan trên báo ĐTTC phát hành sáng thứ năm ngày 14-7:

> Điều chỉnh tăng lương tối thiểu: Càng tăng, càng tạo áp lực

> Thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa

*TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG: Trong lộ trình tăng vốn năm nay, các ngân hàng thương mại đều nhắm đến kế hoạch góp vốn, mua cổ phần để thành lập công ty con, công ty liên kết cũng như mở rộng danh mục đầu tư. Tuy nhiên, có thể tới đây tham vọng của các ngân hàng thương mại sẽ khó thực hiện khi Ngân hàng Nhà nước hạn chế tỷ lệ đầu tư vốn ở lĩnh vực này.

Mời quý độc giả đón đọc bài liên quan trên báo ĐTTC phát hành sáng thứ năm ngày 14-7:

> Cửa hẹp đầu tư vốn

> Tại sao lãi suất chưa giảm?

*CHỨNG KHOÁN-CƠ HỘI ĐẦU TƯ: Trong bối cảnh u ám kéo dài của thị trường chứng khoán, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết đã tính đến việc hủy niêm yết. Có thể đây là giải pháp chẳng đặng đừng của doanh nghiệp niêm yết nhưng lại tạo ra một xu thế không tốt cho thị trường chứng khoán.

Mời quý độc giả đón đọc bài liên quan trên báo ĐTTC phát hành sáng thứ năm ngày 14-7:

> Cần có quy định hủy niêm yết

*NHÌN RA THẾ GIỚI: Diện tích bé nhỏ, tài nguyên ít ỏi nhưng Singapore đã tận dụng vị trí giao thương quan trọng của mình để trở thành trung tâm xuất nhập khẩu của thế giới với những thương cảng nhộn nhịp nhất. Hiện GDP đầu người của Singapore đạt trên 50.000USD, tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong tương lai không xa Singapore sẽ trở thành trung tâm tài chính - quản lý tài sản số một thế giới.

Mời quý độc giả đón đọc bài liên quan trên báo ĐTTC phát hành sáng thứ năm ngày 14-7:

> Singapore hướng tới trung tâm tài chính toàn cầu (Kỳ 1): Thương cảng tấp nập nhất

Và nhiều chuyên mục khác...

MỜI BẠN ĐỌC ĐÓN XEM

Các tin khác