Cơ chế đặc trù cho TPHCM phải tạo động lực mới để phát triển

(ĐTTCO)- Ngày 11-12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi làm việc với các sở ngành, chuyên gia về triển khai Nghị  quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 54). 
Cơ chế đặc trù cho TPHCM phải tạo động lực mới để phát triển
Góp ý với lãnh đạo TP, các chuyên gia, cho rằng cơ chế, chính sách đặc thù cho TP là cơ hội để TP phát triển lên một tầng nấc mới. Tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức, có mặt tích cực lẫn tiêu cực. Nếu làm không tốt sẽ phản tác dụng. 
TS. Trần Du Lịch nêu ví dụ một trong những nội dung mà TP được chủ động là thực hiện tăng mức phí, lệ phí chưa có trong danh mục đã ban hành; tăng mức phí, lệ phí đã được ban hành. Nếu TP làm không tốt các doanh nghiệp sẽ “né” TP. Do đó ông Lịch đề nghị trước khi ban hành cần phải tiến hành tiến hành khảo sát, đánh giá tác động khi triển khai vào thực tiễn như thế nào. Rồi hàng loạt vấn đề đặt ra, như sử dụng nguồn tăng thu, nguồn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như thế nào…
Ngoài các “đầu việc” mà các sở ngành hàng năm phải thực hiện, sắp tới theo cơ chế đặc thù TP phải triển khai một loạt nội dung, như kế hoạch sử dụng nguồn thu cổ phần hóa, đề án huy động vốn đầu tư xã hội, đề án chi thu nhập tăng thêm, sử dụng nguồn thu từ cơ chế đặc thù…
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, cho rằng ngày 15-1-2018 NQ 54 sẽ có hiệu lực. Hiện nay lãnh đạo TP cùng với các sở ngành, đội ngũ chuyên gia sẽ tiến hành xây dựng đề cương để đến tháng 3-2018 UBND TP sẽ thông qua và báo cáo Thành ủy, đến tháng 6-2018 sẽ trình HĐND TP thông qua.
Đề cương sẽ tập trung vào 3 nhóm nội dung, thứ nhất là nhóm cơ chế, ngân sách tài chính; nhóm nội dung thứ 2 phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính; nhóm thứ 3 đất đai, đầu tư; nhóm thứ 4 cổ phần hóa. Nội dung từng nhóm nội dung sẽ do Chủ tịch TP hoặc Phó Chủ tịch TP trực tiếp làm trưởng nhóm cùng với sự tham gia của các sở ngành, các chuyên gia cùng làm việc. 
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị đến ngày 15-1 các nhóm nội dung phải hoàn thành đề cương, bên cạnh đó đến thời điểm này TP cũng có thể công bố một số đầu việc mà TP đã nỗ lực trong thời gian qua như Tổ liên ngành đầu tư, quy trình đầu tư các dự án BT…

Các tin khác