5 tỉnh, TP đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 4-2013, cả nước có 5 tỉnh, TP đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD trở lên.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 4-2013, cả nước có 5 tỉnh, TP đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD trở lên.

Hàng dệt may là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong đó, TPHCM dẫn đầu với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 9,367 tỷ USD, kế đến là Bắc Ninh 6,848 tỷ USD, Bình Dương 4,253 tỷ USD, Đồng Nai 3,296 tỷ USD và Hà Nội gần 3,1 tỷ USD.

Một số địa phương khác có kim ngạch xuất khẩu lớn áp sát đến mốc 1 tỷ USD trong 4 tháng qua là Hải Dương 965 triệu USD, Hải Phòng 924 triệu USD, Long An 836 triệu USD.

Trái ngược với sự phát triển mạnh mẽ trong hoạt động xuất khẩu ở các địa phương trên là tình trạng xuất khẩu ảm đạm ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong 4 tháng đầu năm, cả nước có 3 tỉnh có kim ngạch xuất khẩu chưa đến 1 triệu USD đều rơi vào khu vực nêu trên. Cụ thể, Lai Châu mới đạt khoảng 274 nghìn USD, Bắc Kạn gần 570 nghìn USD, Sơn La khoảng 906 nghìn USD.

Được biết, đây là lần đầu tiên Tổng cục Hải quan thống kê và công bố kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tính theo địa phương.

Các tin khác