2014: phát hành 394.000 tỉ đồng TPCP

Bộ Tài chính cho biết năm 2014 sẽ phát hành 100.000 tỉ đồng vốn trái phiếu cho đầu tư, 224.000 tỉ đồng khác đề bù đắp bội chi.

Bộ Tài chính cho biết năm 2014 sẽ phát hành 100.000 tỉ đồng vốn trái phiếu cho đầu tư, 224.000 tỉ đồng khác đề bù đắp bội chi.

Theo kế hoạch của Bộ Tài chính về việc huy động vốn qua trái phiếu chính phủ (TPCP), tổng số vốn TPCP phải huy động trong năm 2014 tăng thêm gần 100.000 tỉ đồng so với năm 2013, và 56,8% tổng số vốn huy động qua kênh này trong năm nay sẽ dùng để bù đắp bội chi ngân sách.

Bộ Tài chính cho biết, năm 2014, bộ sẽ phát hành 100.000 tỉ đồng vốn trái phiếu cho đầu tư, 224.000 tỉ đồng khác đề bù đắp bội chi và 70.000 tỉ đồng để đảo nợ. Với số lượng phát hành 394.000 tỉ đồng thì tổng số phải huy động trong năm 2014 tăng gần 100.000 tỉ so với năm truớc.

Kế hoạch huy động cụ thể đang được trình Chính phủ phê duyệt.

Trong số TPCP phát hành năm nay, có 60.000 tỉ đồng thuộc kế hoạch TPCP giai đoạn 2011-2015, 40.000 tỉ đồng thuộc giai đoạn 2014-2016 (tổng số phát hành thêm giai đoạn này là 170.000 tỉ đồng).

Số TPCP phát hành thêm được dùng để cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; các dự án, công trình dở dang đã có trong danh mục TPCP giai đoạn 2012-2015 sau khi rà soát còn thiếu vốn, vốn đối ứng cho các dự án dùng vốn ODA...

Năm 2013, nhu cầu huy động vốn cho bù đắp bội chi, TPCP và đảo nợ lên đến 300.000 tỉ đồng. Do phục hồi nền kinh tế chậm, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp thấp, tăng trưởng tín dụng không đạt mục tiêu đề ra nên các ngân hàng bị ứ vốn và thường tập trung tăng trưởng tín dụng qua kênh mua TPCP.

Bộ Tài chính cho hay, thị trường TPCP năm 2013 tăng trưởng 30% và được Tạp chí Euro Money xếp vào loại tăng trưởng cao nhất châu Á.

Đây là những nền tảng để phát triển thị trường trong những năm tiếp theo nhằm huy động vốn cho đầu tư phát triển và tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Các tin khác