2 tháng vay nợ nước ngoài 200 triệu USD

(ĐTTCO)-Theo công bố của Bộ Tài chính ngày 6.3, trong 2 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã thực hiện ký kết 4 hiệp định vay với tổng trị giá 203,2 triệu USD.

(ĐTTCO)-Theo công bố của Bộ Tài chính ngày 6.3, trong 2 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã thực hiện ký kết 4 hiệp định vay với tổng trị giá 203,2 triệu USD.

 

Bên cạnh đó, việc trả nợ nước ngoài đạt 262,8 triệu USD (tương đương 5.820 tỉ đồng), bao gồm trả cho phần cho vay lại là 3.085 tỉ đồng. Riêng tình hình giải ngân vốn vay nước ngoài từ đầu năm đến ngày 22.2 đạt khoảng 5.775 tỉ đồng (tương đương 260,5 triệu USD), trong đó được tập trung chủ yếu giải ngân trong tháng 2 khoảng 5.598 tỉ đồng.

Ngoài ra, cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, 2 tháng đầu năm nay tổng khối lượng trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành là 54.109 tỉ đồng, gồm phát hành trái phiếu chính phủ là 41.909 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 22,9% kế hoạch năm 2017.

Số lượng trái phiếu chính phủ phát hành trên thị trường là 26.909 tỉ đồng, phát hành cho Bảo hiểm xã hội là 15.000 tỉ đồng. Đồng thời, việc thoái vốn nhà nước ở các doanh nghiệp đã thu về được 14.199 tỉ đồng. Trong đó, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán vốn tại 11 doanh nghiệp với giá trị là 1.299 tỉ đồng, thu về được 12.101 tỉ đồng (bao gồm thoái vốn của Vinamilk).

Các tin khác