Thuyền “Giang Đình cổ độ” 2 triệu USD khai thác du lịch trên sông Lam

(ĐTTCO) - Du thuyền "Giang Đình cổ độ" trị giá 2 triệu USD có 2 tầng với sức chứa gần 400 chỗ ngồi. 

UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn - Giang Đình tổ chức lễ khai trương tuyến du lịch, du thuyền "Giang Đình cổ độ" trên sông Lam vào tối 1-9.

Đưa du thuyền “Giang Đình cổ độ” 2 triệu USD khai thác du lịch trên sông Lam ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân cắt băng khai trương tuyến du lịch trên sông Lam

Du thuyền "Giang Đình cổ độ" trị giá 2 triệu USD có 2 tầng với sức chứa gần 400 chỗ ngồi. Đây là một hạng mục trong chuỗi dự án phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch của Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn - Giang Đình gồm: Khôi phục Bến Giang Đình, xây dựng chợ Giang Đình, khu dịch vụ tổng hợp và khách sạn 3 sao tại Xuân Thành và du thuyền trên sông Lam.

Đưa du thuyền “Giang Đình cổ độ” 2 triệu USD khai thác du lịch trên sông Lam ảnh 2Du thuyền "Giang Đình cổ độ" sáng lung linh trên sông Lam

Việc đưa du thuyền vào khai thác tuyến du lịch trên sông Lam sẽ tạo ra sản phẩm du lịch mới kết hợp bảo tồn, phát huy các di sản vật thể, phi vật thể trong vùng, gắn kết các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm, tạo ra các tour du lịch đa dạng, hấp dẫn...

Đưa du thuyền “Giang Đình cổ độ” 2 triệu USD khai thác du lịch trên sông Lam ảnh 3Du thuyền nhìn từ bến Giang Đình

Trên hành trình du khách có thể xuôi ra Cửa Lò thăm đảo Ngư, đảo Lan Châu hay ngược theo dòng sông Lam đến thăm đền Chợ Củi... Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng ngoạn nhiều cảnh đẹp đôi bờ sông Lam, trong đó có bát cảnh của vùng đất địa linh, nhân kiệt huyện Nghi Xuân như: Song ngư hý thủy, Đan Nhai quy phàm, Giang Đình cổ độ, Quần mộc bình sa, Cô Độc lâm ngưu, Uyên trừng cổ tự và Hồng sơn liệt chướng...

Ngồi trên du thuyền, du khách còn được nghe những làn điệu ca trù; dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh; nghe lẩy Kiều,… và thưởng thức các đặc sản, giàu bản sắc văn hóa của xứ Nghệ. 

Đưa du thuyền “Giang Đình cổ độ” 2 triệu USD khai thác du lịch trên sông Lam ảnh 4Nghe hát ca trù

Theo ông Trần Quốc Lâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn - Giang Đình, mục tiêu lớn nhất của công ty là khôi phục bến Giang Đình bên sông Lam thành 1 tổ hợp độc đáo gồm: chợ văn hóa loại 1, bến du thuyền, khu resort cao cấp, khu câu cá giải trí và đặc biệt là khôi phục nhà đình cổ bằng gỗ lim - nơi cách đây 300 năm dân làng lập để đón thuyền rồng của Tể tướng Xuân quận công Nguyễn Nghiễm vinh quy bái tổ…

Các tin khác