Sau kỳ nghỉ tết, Đà Lạt vẫn đông nghẹt

(ĐTTCO)-Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, lượng khách du lịch tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn rất đông khiến cho tình trạng giao thông bị quá tải kéo dài.
Dòng phương tiện di chuyển trước vòng xoay chợ Đà Lạt sáng 21-2. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Dòng phương tiện di chuyển trước vòng xoay chợ Đà Lạt sáng 21-2. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận trong sáng 21-2, tại các tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn ở mức cao, tại những nút giao thông chính như vòng xoay trước chợ Đà Lạt, đường Trần Quốc Toản, quanh hồ Xuân Hương, Bùi Thị Xuân, Ba Tháng Hai... tình trạng ùn ứ liên tục xảy ra.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, lượng khách du lịch đến tham quan tại các khu điểm du lịch, Hội hoa xuân trên toàn tỉnh từ ngày 14-2 đến 20-2-2018 (29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) ước đạt 280.000 lượt (tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2017).

Riêng lượng khách nghỉ dưỡng (khách qua lưu trú) ước đạt 115.000 lượt (tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó khách quốc tế ước đạt 14.000 lượt (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017).

Thanh tra Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố đã kiểm tra các hoạt động lễ hội, quảng cáo, văn hóa, văn nghệ, các giải thể thao và cơ sở lưu trú du lịch dịp trước và trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, không phát hiện vi phạm; không nhận được khiếu nại từ người dân và du khách.

Tuy nhiên do lượng khách du lịch tập trung cao vào cùng một thời điểm nên xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ, đặc biệt là xung quanh các khu vực, điểm du lịch và trung tâm TP Đà Lạt.

Các tin khác