Nâng thời hạn miễn thị thực công dân 5 nước Tây Âu lên 3 năm

(ĐTTCO) - Việt Nam sẽ tiếp tục gia hạn miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu trong 3 năm. 
Nâng thời hạn miễn thị thực công dân 5 nước Tây Âu lên 3 năm
Đây là nội dung được Chính phủ thảo luận và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận đồng ý tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào chiều ngày 3-5.  
Theo đó, ngay sau khi mốc miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu là Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia hết hiệu lực vào ngày 30-6 tới, Việt Nam sẽ tiếp tục áp dụng miễn thị thực cho công dân các quốc gia này trong thời hạn 3 năm, bắt đầu từ ngày 1-7-2018.
Chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân 5 nước Tây Âu được bắt đầu áp dụng từ ngày 1-7-2015 đã góp phần tích cực thu hút khách du lịch từ các thị trường này đến Việt Nam với mức tăng trưởng hàng năm đạt khoảng trên 10%. Đây được coi là mức tăng trưởng cao đối với thị trường khách đường xa, có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài ngày.
Việc tiếp tục gia hạn miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu đồng thời nâng thời hạn lên 3 năm thay vì 1 năm như trước đây thể hiện sự quan tâm của Chính phủ nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho khách quốc tế đến Việt Nam.

Các tin khác