Lập Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc tại Khánh Hoà

(ĐTTCO)- UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định cho thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc tại Khánh Hòa.
Khách du lịch tại một bến xuồng ở Nha Trang. (Ảnh minh họa).
Khách du lịch tại một bến xuồng ở Nha Trang. (Ảnh minh họa).

Từ nhiều năm nay, tỉnh Khánh Hòa đã có Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Mới đây, địa phương này thành lập thêm Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc - hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa.

Mục đích thành lập Hiệp hội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường giám sát, quản lý trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh đón khách du lịch Trung Quốc tại Khánh Hòa.

Được biết, thời gian vừa qua, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng trưởng rất nhanh. Năm 2017, tỉnh này đón 1,2 triệu lượt khách, tăng 130%. Dự báo thời gian đến, lượng khách Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Hiện có khoảng 22 thành viên đại diện các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc đã đăng ký tham gia Hiệp hội. Trong đó, phần đông là doanh nghiệp ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hiệp hội doanh nghiệp này chiếm đến 90% lượng khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh, họ cũng cung ứng một lượng lớn hướng dẫn viên du lịch. Chúng tôi cũng sẽ quản lý được các hướng dẫn viên đang phục vụ cho họ”.

Các tin khác