Khách quốc tế tăng 29,1% so với năm 2016

(ĐTTCO)-Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong năm ước tính đạt 12,9 triệu lượt người, tăng 29,1% so với năm trước (tăng 2,9 triệu lượt khách).
Khách quốc tế tăng 29,1% so với năm 2016

Đây có thể coi là kỳ tích tăng trưởng về tổng số khách quốc tế và mức tăng trưởng số lượng khách quốc tế trong một năm đạt gần 3 triệu lượt khách so với năm 2016.

Theo Tổng cục Du lịch, năm 2017 là một năm ghi lại những dấu ấn lịch sử của ngành du lịch Việt Nam khi lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 08-NQ/TƯ về Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quốc hội thông qua Luật Du lịch năm 2017 và Việt Nam đạt mức tăng trưởng lẫn con số tuyệt đối cao nhất từ trước đến nay, đón khoảng gần 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng xấp xỉ 30% so với năm 2016; mức tăng gần 3 triệu khách trong 1 năm được coi là kỳ tích tăng trưởng của ngành du lịch kể từ khi thành lập ngành…

Nửa đầu năm 2017, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) công bố số liệu khách quốc tế trên toàn thế giới, theo đó Việt Nam được xếp là quốc gia đứng thứ 6 thế giới và đứng đầu châu Á - Thái Bình Dương về tốc độ tăng trưởng du lịch và Việt Nam không còn là điểm đến du lịch xa lạ.

Các tin khác