Kiến Á bàn giao 100 căn biệt thự dự án Lavila Nam Sài Gòn

(ĐTTCO) - Sau hơn 1 năm thi công, ngày 22-4 vừa qua, dự án Lavila Nam Sài Gòn do Kiến Á phát triển đã chính thức chào đón những cư dân đầu tiên. 
Kiến Á bàn giao 100 căn biệt thự dự án Lavila Nam Sài Gòn
Lavila Nam Sài Gòn, được biết đến như một dự án biệt thự phố vườn dành cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống xanh mát, bình yên nhưng vẫn rất gần khu trung tâm. Điểm nhấn ấn tượng nhất của dự án là sở hữu công viên và hồ cảnh quan rộng 4ha với thiết kế đẳng cấp và duy nhất, lấy cảm hứng từ công viên nổi tiếng Keukenhof (Hà Lan). Thiết kế cảnh quan độc đáo này cũng đã giúp Lavila được vinh danh ở hạng mục Best Landscape Architectural Design (Thiết kế cảnh quan đẹp nhất) tại giải thưởng Asia Property Awards 2017 vừa qua. 
Theo đó, nội khu được quy hoạch thành 3 khu: Khu Vận Động với các dụng cụ thể thao ngoài trời, sân cầu lông, lối chạy bộ, hồ bơi, sân chơi trẻ em… Khu Tĩnh Tâm với công viên, lối dạo bộ, ghế nghỉ, khu yoga, dưỡng sinh, khu BBQ/picnic… Khu Thiên Nhiên với thảm hoa cỏ, đài phun nước… Các khu được liên kết chặt chẽ bằng những lối đi bộ, những thảm hoa cỏ trải dài, những cây cầu xuyên hồ. 
Đặc biệt, gần 400m tiếp giáp sông Tôm xanh mát sẽ là lợi thế giúp toàn khu luôn có được không khí mát mẻ và gió tự nhiên. Lavila còn sở hữu kiến trúc ấn tượng. Khác với dạng kiến trúc nhà ống, mái bằng quen thuộc thường thấy, ở Lavila kiến trúc Pháp đặc sắc, kết hợp với hiện đại đã được chọn làm cảm hứng chủ đạo cho toàn khu. Điều này thể hiện rõ ở những khung cửa sổ rộng được chia ô mang đậm chất châu Âu, kết hợp với cột, console (công xôn), mái nhà dốc đua vươn ra khỏi tường nhà. Dù là biệt thự liền kề, nhưng với thiết kế mái dốc chia đều cho hai căn liền nhau, những căn biệt thự phố vườn tại Lavila trông như những biệt thự song lập sang trọng, yên bình và gần gũi thiên nhiên.
Ngoài giá trị đến từ không gian sống, Lavila còn hấp dẫn người mua nhờ vị trí gần khu trung tâm, dễ dàng tiếp cận các tiện ích và dịch vụ cao cấp. Nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ - một trong hai tuyến đường huyết mạch của khu Nam, từ dự án, cư dân chỉ mất 5 phút đến Phú Mỹ Hưng, VIVO City, Lotte, Parkson, Crescent Mall, Vikid City, trường Quốc tế Nam Sài Gòn, trường Quốc tế Singapore, Đại học RMIT… 10 phút đến bệnh viện Tâm Đức, Pháp - Việt… và 20 phút đến quận 1. Sau khi đi vào hoạt động, Lavila sẽ được quản lý & vận hành bởi CBRE.

Các tin khác