Him Lam Phú An, quận 9 dự kiến cất nóc tháng 6 tới

 
(ĐTTCO) - Theo thông tin từ Him Lam Land, chủ đầu tư dự án Him Lam Land Phú An, quận 9, dự kiến tháng 6 tới tòa tháp đầu tiên của công trình sẽ được cất nóc.
Với tiến độ thi công 3 sàn/tháng, hiện tại các tòa tháp dự án đã xây đến Block A: tầng 10; Block B: tầng 8; Block C: tầng 12; Block D: 7.

Tọa lạc tại quận 9, giáp ranh quận 2, Him Lam Phú An gồm 1.092 căn hộ cao cấp 68–71m2 và được tích hợp đầy đủ tiện ích khép kín. Giá bán của dự án là từ 1,65-1,85 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ, bàn giao hoàn thiện với các trang thiết bị cao cấp của Kohler, Teka… Khách hàng mua dự án không những được nhận nhà sớm mà còn được hưởng chính sách ưu đãi thanh toán cực tốt, kéo dài đến 6 năm. Trong đó, khách hàng chỉ phải trả 45% cho đến khi nhận nhà, phần còn lại thanh toán trong 4 năm (tương đương 16-18 triệu đồng/tháng).

Him Lam Phú An, quận 9 dự kiến cất nóc tháng 6 tới ảnh 1
Him Lam Phú An được hưởng lợi rất lớn từ hệ thống hạ tầng đang phát triển mạnh mẽ của khu Đông. Bên cạnh việc nằm cách nhà ga số 9 của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên với chỉ vài phút đi bộ, từ dự án còn dễ dàng tiếp cận các trục đường lớn như Xa lộ Hà nội, Đại lộ Mai Chí Thọ, đường Vành đai 2, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây…

Như vậy, từ Him Lam Phú An đều rất dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố và các khu vực lân cận như Thủ Đức, quận 9, Bình Thạnh, Phú Nhuận… Điều này đồng nghĩa cư dân Him Lam Phú An ngoài việc sở hữu các tiện ích cao cấp ngay trong nội khu còn dễ dàng tiếp cận hệ thống bệnh viện, trường học quốc tế, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm thương mại, siêu thị…của cả khu vực.
 
Sau 3 đợt mở bán vừa qua, cả ba block A,C,D đều đạt tỷ lệ giao dịch thành công từ 99-100%. Ông Ngô Quang Phúc, Phó tổng giám đốc Him Lam Land, cho biết hiện dự án chỉ còn lại 308 căn thuộc block B và công ty đang chuẩn bị cho đợt công bố mở bán cuối cùng. “Đợt mở bán cuối cùng này sẽ diễn ra sớm hơn kế hoạch trước đây của chúng tôi vì nhu cầu sở hữu căn hộ tại Him Lam Phú An của khách hàng đang quá lớn” - ông Phúc chia sẻ.

Các tin khác