CK Hoa Kỳ 9-2: S&P đạt mức cao nhất 7 tháng

(ĐTTC) - Kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng ngày 9-2 (giờ Việt Nam), CK Hoa Kỳ tăng, giúp chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng đạt mức cao nhất 7 tháng trong bối cảnh Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos bắt đầu bàn bạc với các nhà lãnh đạo chính trị khác về các điều kiện để đổi gói ứng cứu thứ 2.

CP các công ty tài chính và công nghiệp tăng mạnh nhất trong chỉ số S&P 500. CP Bank of America Corp. tăng 3,6% lên mức cao nhất kể từ ngày 31-8-2011.

CP Hartford Financial Services Group Inc. tăng 7,6% khi nhà đầu tư tỷ phú John Paulson nói nhà bảo hiểm cần có những hành động mạnh mẽ để đảo ngược xu hướng giảm. CP Cisco Systems Inc. (CSCO) tăng 3,2% sau khi báo cáo lợi nhuận và doanh thu vượt dự báo của giới chuyên môn.

Chỉ số S&P 500 lúc đóng cửa giao dịch tăng 2,91 điểm (0,22%) lên 1.349,96 điểm, sau khi giảm tới 0,4% vào đầu phiên. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 5,75 điểm (chưa tới 0,1%), đạt 12.883,95 điểm, cao nhất từ tháng 5-2008. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 2.915,86 điểm, cao nhất kể từ tháng 12-2000.

“Nếu Hy Lạp đạt được tiến triển gì mới, mọi người sẽ phấn khởi. Tôi tin là họ sẽ đạt được sự đồng thuận. Và điều đó sẽ rất tốt cho việc đối phó với cuộc khủng hoảng nợ”, theo James Paulsen, người giúp quản lý 333 tỷ USD với tư cách giám đốc chiến lược đầu tư của Wells Capital Management.

CK toàn cầu tiến vào các thị trường con bò khi chỉ số MSCI All-Country World tăng 20% so với mức thấp của năm ngoái. Thủ tướng Papademos bắt đầu bàn bạc với các lãnh đảo đảng phái khác để lôi kéo ủng hộ đối với những kế hoạch khắc khổ mới của chính phủ. Dự định Hy Lạp sẽ giảm quỹ hưu trí và hạ lương tối thiểu 20%.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 7,3% kể từ đầu năm. Trong số 304 doanh nghiệp báo cáo doanh thu, có 68% doanh nghiệp vượt dự báo.

Chỉ số S&P 500 đang giao dịch cao hơn 14 lần so với doanh thu của doanh nghiệp, thấp hơn so với mức bình quân 16,4 lần trong 50 năm tính đến tháng 5-2010.

Các công ty có liên quan đến tăng trưởng kinh tế tăng mạnh nhất trong chỉ số S&P 500 khi các chỉ số của những công ty tài chính và công nghiệp tăng hơn 0,6%. CP Bank of America tăng 3,6%, mạnh nhất chỉ số Dow, lên 8,13USD.

Các tin khác