TPHCM chủ động phương án đi lại dịp Tết

(ĐTTCO) - Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, người dân sẽ được nghỉ 7 ngày, đồng nghĩa nhu cầu đi lại của hành khách tăng đỉnh điểm. Trước áp lực này, ngành giao thông vận tải (GTVT) TPHCM đã đưa ra các phương án nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và nghỉ Tết của người dân.
Tăng thêm tuyến tại các điểm nóng
Trao đổi với ĐTTC, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng giám đốc CTCP Bến xe Miền Tây (BXMT), dự báo lượng hành khách thông qua bến trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tăng 5-7% so với Tết Đinh Dậu. Lượng khách tập trung chủ yếu vào 3 ngày 12, 13 và 14-2-2018 (tức ngày 27, 28 và 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu), dự kiến đạt lần lượt 52.000, 64.000 và  63.500 lượt khách. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến từ TPHCM đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Bà Rịa - Vũng Tàu. 
 Dự kiến lượng khách qua phà sẽ tăng 5-7% so với cùng kỳ. Bến huy động 7 phà lớn (từ 100 đến 200 tấn/phà) cùng 3 phà nhỏ (60 tấn/phà), phục vụ hành khách trong những ngày cao điểm Tết. Trong đó, ngày cao điểm sẽ đạt hơn 100.000 lượt khách/ngày, với khoảng 250-270 chuyến đôi, tăng gấp gần 3 lần so với ngày thường. 
Ông Nguyễn Thanh Tuấn
Giám đốc Xí nghiệp Phà Cát Lái
 
Theo kế hoạch, BXMT sẽ tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán trong 20 ngày (gồm 10 ngày trước và 10 ngày sau Tết), từ ngày 6 đến 25-2-2018 (21 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Với Tết Dương lịch 2018 người dân sẽ được nghỉ 3 ngày (từ 30-12-2017 đến 1-1-2018), BXMT dự báo lượng hành khách tăng từ 5-8% so với Tết 2017 và tăng từ 60-70% so với ngày thường. Cao điểm nhất là ngày 30-12-2017, ước đạt 48.000-50.000 lượt khách.
Còn theo ông Kiều Nam Thành, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông (BXMĐ), dự báo lượng hành khách đi trong dịp Tết Mậu Tuất tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu từ ngày 7 đến 13-2-2018 (22 đến 28 tháng Chạp). Trong đó, cao điểm nhất là ngày 11-2-2018 (26 tháng Chạp), đạt 49.500 lượt khách; ngày 12-2 (27 tháng Chạp), đạt 50.000 lượt khách và ngày 13-2 (28 tháng Chạp), đạt 51.000 lượt khách.
Về thời gian phục vụ Tết Nguyên đán cũng trong 20 ngày (10 ngày trước và 10 ngày sau tết). Riêng các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên sẽ bắt đầu triển khai phục vụ từ ngày 28-1-2018 (12 tháng Chạp). Đối với Tết Dương lịch 2018, dự báo, lượng hành khách qua BXMĐ sẽ tăng nhưng không cao trên một số tuyến đường từ Quảng Ngãi trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây nguyên…
Đối với ngành đường sắt, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Tết Dương lịch 2018, CTCP Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 13 đoàn tàu đi từ TPHCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại trong 4 ngày từ 29-12-2017 đến 1-1-2018. Trong khi đó, 2 bến phà lớn nhất TPHCM (nối tỉnh Đồng Nai) cũng lên kế hoạch phục vụ người dân đi lại dịp lễ. Xí nghiệp Phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè) dự kiến lượng khách qua phà sẽ tăng trên 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, cao điểm Tết Dương và Âm lịch dao động 70.000-90.000 lượt khách/ngày, tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Do đó, bến huy động 8 phà phục vụ khách đi lại, trong đó có 2 phà lớn (200 tấn/phà) chở được khoảng 350 khách/phà. Cùng với đó là 4 phà loại 100 tấn và 2 phà loại 60 tấn, sẽ hoạt động trên 300 chuyến đôi/ngày, tăng gần 3 lần so với ngày thường.           
TPHCM chủ động phương án đi lại dịp Tết ảnh 1 Dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2018, người dân sẽ đi lại tăng cao tại các bến xe, ga tàu, bến phà… tại TPHCM.  
Lo ngại bến cóc, xe dù
Theo thông tin từ các bến xe lớn tại TPHCM, để bù chiều chạy rỗng trong dịp cao điểm Tết Mậu Tuất, các đơn vị vận tải đề xuất mức phụ thu giá cước tăng 20-60% so với giá vé ngày thường, tùy vào chặng đường và thời điểm xe chạy. Về công tác bán vé dịp Tết Mậu Tuất, BXMĐ chủ động bán vé trong hơn 1 tháng, bắt đầu từ ngày 6-1 đến 11-2-2018 cho khách đi từ ngày 9-2 đến ngày 13-2-2018.
Bến xe sẽ tổ chức bán vé trực tiếp cho hành khách tại quầy vé trong khu vực bến; đồng thời tổ chức bán vé trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách mua vé. Thời gian bán vé từ 5 giờ sáng đến 19 giờ tối hàng ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Còn theo thông tin từ BXMT, bến xe sẽ tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24, bắt đầu ngày 26-1 đến ngày 10-2-2018.
Cũng như mọi năm, dịp này các bến xe sẽ chủ động phối hợp với lực lượng công an địa phương, thanh tra giao thông để xử lý tình trạng xe dù bến cóc, xe trá hình, xe chạy sai hành trình, nhằm đảm bảo trật tự giao thông xung quanh khu vực bến xe. Đồng thời, đề nghị các cơ quan quản lý kiên quyết xử lý nghiêm và triệt để nạn xe dù, bến cóc. Theo đại diện các xe dù giá vé tự thỏa thuận (thường cao hơn tại bến rất nhiều) không bị ràng buộc như khi hoạt động tại bến. 
Theo ông Kiều Nam Thành, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực xung quanh bến xe, các đơn vị vận tải triển khai đến từng xe về việc không được ra, vào 2 bãi đậu xe trá hình số 391, 397 đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh - đối diện BXMĐ) để đón, trả khách. Nếu phát hiện sẽ tạm từ chối tiếp nhận phương tiện vào bến hoạt động, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý tuyến xử lý theo quy định.
Để chủ động giải tỏa hành khách, tránh ùn ứ trong dịp Tết Dương lịch 2018, ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM, cho hay trong 3 ngày (từ ngày 30-12-2017 đến 1-1-2018) dự kiến tăng 1.205 chuyến trên 20 tuyến xe buýt và giảm 858 chuyến trên 12 tuyến xe buýt chạy trên địa bàn TP. Trung tâm cũng sẽ tăng cường cho BXMT (chặng ngắn) khoảng 10 xe buýt vào ngày 30-12 để giải tỏa khách đi về hướng miền Tây.

Các tin khác