Tôn vinh 200 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu

(ĐTTCO)-Chiều 10-1, Cục Hải quan TPHCM đã tổ chức Hội nghị tôn vinh những doanh nghiệp (DN) nộp thuế tiêu biểu trong năm 2018, đồng thời lắng nghe đóng góp, hiến kế từ DN. 
Tôn vinh 200 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu
Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư; cùng đại diện các Tổng lãnh sự quán tại TPHCM, Hiệp hội DN... 

Năm 2018, trên địa bàn TPHCM có 49.799 DN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, trong đó có 200 DN, chiếm 0,43% tổng số DN, nhưng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của TPHCM nói riêng, cả nước nói chung. Tổng số thuế 200 DN nộp cho ngân sách TPHCM là 60.140 tỷ đồng, chiếm 55,5% tổng thu ngân sách của Cục Hải quan TPHCM năm 2018. Đáng chú ý, một số DN có đóng thuế hàng ngàn tỷ đồng như Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPP Group), Công ty CP Daikin Air Conditioning (Việt Nam)… 

Góp ý cho Cục Hải quan TPHCM, ông Jonathan Hạnh Nguyễn, đại diện IPP Group, kiến nghị: “Đối với một doanh nghiệp chuyên kinh doanh mặt hàng cao cấp như chúng tôi, ngoài việc nộp thuế đầy đủ còn đầu tư rất nhiều về cơ sở vật chất, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế đối với hàng hiệu. Việc cạnh tranh đối với hàng giả, hàng nhái trên mạng hay các hàng xách tay hiện nay đã làm hạn chế sự phát triển của DN, gây thiệt hại lớn đối với các thương hiệu nổi tiếng. Thêm nữa, hải quan cũng như các bộ ngành cần tham chiếu chính sách thuế xuất nhập khẩu từ các nước trong khu vực để duy trì năng lực cạnh tranh của DN trong nước. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đánh giá cao những đóng góp tích cực của các DN vào ngân sách TP; đồng thời yêu cầu Hải quan TP tăng cường đối thoại với DN để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho DN, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu...

Các tin khác