Nhiều doanh nghiệp còn né tránh cổ phần hóa

(ĐTTCO)-Chiều 29.6, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (DN).
 
Nhiều doanh nghiệp còn né tránh cổ phần hóa
Ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), cho biết 6 tháng đầu năm, có 19 DN được phê duyệt phương án cổ phần hóa, quá chậm so với tiến độ, yêu cầu đặt ra, nguyên nhân bởi sự chần chừ, e ngại của lãnh đạo các DN.
Một trong những DN lớn đang cổ phần hóa chậm trễ được nêu tên là Tổng công ty lương thực miền Nam, đã cam kết IPO trong năm trước nhưng kéo dài sang năm nay. Ngoài ra còn có các công ty phát điện của Tập đoàn điện lực VN (EVN), các DN “con” của Tập đoàn công nghiệp cao su đều chậm tiến độ cổ phần hóa.
Liên quan đến quản lý vốn nhà nước tại DN, Bộ Tài chính vừa đề xuất bổ sung trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước trong việc thu cổ tức, lợi nhuận được chia vào ngân sách.
Đề xuất trên, theo ông Tiến, xuất phát từ bài học ngân hàng đòi tăng vốn để giữ lại phần lợi nhuận, trong khi Bộ Tài chính lại đòi thu về. Câu chuyện này đã được nhắc tới nhiều hồi năm ngoái với việc Bộ Tài chính “đòi” cổ tức tại BIDV và VietinBank.

Các tin khác