Đại học Trà Vinh: Môi trường học tập lý tưởng

(ĐTTCO) - Đại học Trà Vinh là trường công lập, có tuổi đời khá trẻ nhưng tạo được bước phát triển vượt bậc trên nhiều mặt.  
Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, hiện đại, với đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt nhu cầu dạy và học. Đặc biệt, trường đã mở rộng đào tạo gắn kết với doanh nghiệp thông qua các chương trình Coop.
Năng động, đột phá, hội nhập
“Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng” - là phương châm xuyên suốt, ngày càng lan tỏa và trở thành thế mạnh của Đại học Trà Vinh. Khởi đầu từ mô hình “Trường Cao đẳng cộng đồng năm 2001”, trên cơ sở triển khai dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam - Canada. Sau 5 năm hoạt động, trường đạt được nhiều thành tích ấn tượng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh Trà Vinh và ĐBSCL.
Theo PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, nhờ lực đẩy này khi phát triển lên thành Trường Đại học Trà Vinh tháng 6-2006 trường “cứng cáp” hơn rất nhiều. Đặc biệt, tôn chỉ của trường hình thành quan điểm, tư duy đào tạo mới, phong cách làm việc, quản lý hiện đại, có tầm nhìn xa trong xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển.
Đến nay, Đại học Trà Vinh đã liên kết trên 90 đối tác quốc tế ở nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Hà Lan, Canada, Australia, Nhật Bản, Singapore, Israel, Hungary, Ấn Độ… nhằm phát triển trên nhiều mặt. Trường cũng là thành viên của Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Canada. Đến nay Đại học Trà Vinh thu hút hơn 20.000 sinh viên đến từ khắp nơi trong cả nước về học tập, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực cho nhiều sinh viên nước bạn Campuchia. Song song đó, Đại học Trà Vinh còn thành lập thêm Trường Sư phạm thực hành đào tạo các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT…
Một sự kiện đặc biệt đánh dấu giai đoạn phát triển mới của trường, ngày 13-4-2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh, với mục tiêu phát triển thành trường đại học định hướng ứng dụng theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế, hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập, nghiên cứu tại trường.
Đại học Trà Vinh: Môi trường học tập lý tưởng ảnh 1  Đại học Trà Vinh nơi có môi trường học tập lý tưởng. 
Cơ hội học tập tốt với nhiều ngành nghề hấp dẫn
Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục mở rộng cơ sở vật chất quy mô, đáp ứng nhu cầu phát triển theo mô hình đa cấp, đa ngành, đa phương thức đào tạo, từ bậc cao đẳng đến đại học, sau đại học…
Đặc biệt tập trung ưu tiên đào tạo gắn với cộng đồng doanh nghiệp và nghiên cứu khoa học ứng dụng để mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương và vùng ĐBSCL trên các lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, kỹ thuật - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng dân cư trong khu vực. Trường còn thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia trong đào tạo nhân lực về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam bộ. Đồng thời, nỗ lực trở thành một trường đại học xanh, thân thiện. 
Hiện nay, Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 hệ chính quy trên toàn quốc gồm 47 ngành đại học với 5.550 chỉ tiêu và 1.945 chỉ tiêu cho các ngành cao đẳng, cùng 28 ngành sau đại học. Năm nay, trường xét tuyển bổ sung thêm 8 ngành mới: Công nghệ sinh học, Chăn nuôi, Hệ thống thông tin quản lý, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Quản lý nhà nước, Quản lý thể dục thể thao, Thương mại điện tử, Kỹ thuật phục hồi chức năng. Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, hoặc thí sinh tốt nghiệp trình độ cao đẳng. 
Ông Võ Hoàng Khải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, cho biết: “Trường có nhiều phương thức tuyển sinh như: xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT; phối hợp giữa xét tuyển với thi năng khiếu và tuyển thẳng. Đối với xét tuyển thẳng, ngoài việc thực hiện tuyển thẳng học sinh thuộc các nhóm đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, học sinh có hộ khẩu tại các huyện nghèo và học sinh dân tộc thiểu số ít người theo quy định của Chính phủ, trường còn xét tuyển thẳng học sinh các trường THPT chuyên trong toàn quốc và học sinh Trường Thực hành Sư phạm (thuộc Trường Đại học Trà Vinh). Kết quả xếp loại học lực của 3 năm học lớp 10, 11, 12 phải đạt từ loại giỏi trở lên, hạnh kiểm loại tốt... Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 10-5 đến 15-6”. 
Lãnh đạo trường Đại học Trà Vinh cho biết, tuyển sinh 2018 với nhiều chính sách ưu tiên cho sinh viên như cấp học bổng, miễn giảm học phí, đặc biệt chính sách ưu tiên dành cho sinh viên nữ theo học tại các khối ngành kỹ thuật…
Trường có ký túc xá 3.500 chỗ và thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở, sinh hoạt, nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, học sinh, sinh viên. Đại học Trà Vinh là địa chỉ rất hấp dẫn sinh viên với môi trường học tập tốt, cùng cơ hội làm việc rộng mở sau khi ra trường.

Các tin khác