Vietjet mở đường bay từ TPHCM tới Tokyo

(ĐTTCO) – Tiếp tục mở rộng mạng bay đến Đông Bắc Á, Vietjet hôm nay khai trương đường bay Tp.HCM-Tokyo (Narita). 
(ĐTTCO) – Tiếp tục mở rộng mạng bay đến Đông Bắc Á, Vietjet hôm nay khai trương đường bay Tp.HCM-Tokyo (Narita).
(ĐTTCO) – Tiếp tục mở rộng mạng bay đến Đông Bắc Á, Vietjet hôm nay khai trương đường bay Tp.HCM-Tokyo (Narita).
Sự kiện khai trương diễn ra tưng bừng tại sân bay Quốc tế Narita với sự tham dự của ông Kyotaro Harano, đại diện Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, ông Akihiko Tamura, Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện Sân bay Quốc tế Narita, ông Shinsuke Satake, đại diện Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản cùng lãnh đạo Vietjet và các đại lý, đối tác của hãng tại Nhật.
Phát biểu tại buổi Lễ khai trương, ông Akihiko Tamura, Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện Sân bay Quốc tế Narita nhấn mạnh: “Xin chúc mừng sự kiện Vietjet khai trương đường bay Tp.HCM – Tokyo (Narita) ngày hôm nay. Đây là đường bay thứ hai của hãng đến sân bay quốc tế Narita sau đường bay thẳng từ Hà Nội vào tháng 1, góp phần mở rộng mạng đường bay của sân bay Narita. Đường bay mới của hãng hàng không thế hệ mới Vietjet kết nối hai điểm đến trọng điểm của Nhật Bản và Việt Nam cũng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tương tác giữa hai nước.”
Chào mừng chuyến bay đầu tiên, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Vietjet cũng mang đến cho công chúng và hành khách điệu múa Yosakoi sôi động, mang đậm dấu ấn Nhật Bản. Đặc biệt hành khách trên các chuyến bay khai trương từ Tokyo và Tp.HCM cũng đã nhận được nhiều phần qùa lưu niệm xinh xắn từ hãng.
Đại diện lãnh đạo Vietjet, ông Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng Giám đốc, cho biết: “Đường bay mới từ Tp.HCM đến Tokyo khai trương ngày hôm nay giúp hãng hoàn tất kết nối 4 trung tâm kinh tế và du lịch lớn nhất của Nhật Bản và Việt Nam là Tokyo, Osaka, Hà Nội và Tp.HCM, giúp cho người dân hai nước và du khách quốc tế dễ dàng đi lại với nhiều lựa chọn về giờ bay, điểm đến và chi phí tiết kiệm. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục mang đến cho hành khách những trải nghiệm bay tuyệt vời trên các tàu bay mới của hãng với đồ ăn tươi ngon, phục vụ bởi các tiếp viên xinh đẹp, thân thiện cùng với giá vé hấp dẫn và các chương trình giải trí bất ngờ thú vị.”
Đường bay Tp.HCM – Tokyo (Narita) được khai thác khứ hồi hàng ngày bằng tàu bay mới, hiện đại Airbus A321Neo với thời gian bay khoảng 6 giờ cho mỗi chặng bay. Hành khách có thể săn vé 0đ cho tất các đường bay đến Nhật Bản trong chương trình “Ohayo thứ bảy, bay Nhật 0 đồng” vào mọi khung giờ các ngày thứ bảy hàng tuần từ nay đến 31/3/2020 tại www.vietjetair.com.
Trước đó tại Tokyo, Vietjet cũng đã công bố đường bay thứ năm của hãng kết nối Đà Nẵng và Tokyo (Haneda). Đường bay sẽ được khai thác khứ hồi hàng ngày bắt đầu từ 30/10/2019 với thời gian bay mỗi chặng khoảng 5 tiếng 30 phút. Cũng trong sự kiện này, Vietjet cũng đã vinh dự đón Chứng nhận thành viên của Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren), trở thành thành viên đặc biệt đến từ nước ngoài và là hãng LCC duy nhất trên thế giới gia nhập tổ chức kinh tế toàn diện lớn nhất của Nhật Bản. Facebook cũng gia nhập Keidanren vào cùng ngày.

Các tin khác