Hợp tác phát triển du lịch Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Myanmar

(ĐTTCO)-Ngày 14-8, tại TP Cần Thơ, Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 6 về Hành lang du lịch phía Nam với sự tham gia của đại diện cơ quan du lịch Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Văn phòng Điều phối du lịch Mê Công.
Đại biểu 4 nước dự Hội nghị Hành lang du lịch phía Nam lần thứ 6 chụp ảnh kỷ niệm tại Cần Thơ vào sáng ngày 14-8-2019. Ảnh: Tourismcantho
Đại biểu 4 nước dự Hội nghị Hành lang du lịch phía Nam lần thứ 6 chụp ảnh kỷ niệm tại Cần Thơ vào sáng ngày 14-8-2019. Ảnh: Tourismcantho

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, hành lang du lịch phía Nam là tuyến giao thông quan trọng của tiểu vùng Mê Công mở rộng, viết tắt là GMS; là 1 trong 11 tuyến du lịch chủ đạo của tiểu vùng.

Từ năm 2015 đến nay, 4 nước với 13 tỉnh thuộc hành lang du lịch phía Nam đã nỗ lực hợp tác, liên kết phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá, hỗ trợ nhau tập huấn nâng cao năng lực, hình thành tuyến du lịch liên quốc gia chất lượng cao, mang lại trải nghiệm phong phú, hấp dẫn...

Hội nghị đã thảo luận về việc hợp tác giữa các nước, các cơ quan du lịch địa phương, các doanh nghiệp trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Các tin khác