TTCK Hoa Kỳ: S&P 500 2 tuần trượt dốc

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

(ĐTTC) - Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đồng loạt giảm điểm, chỉ số Standard & Poor’s 500 có tuần trượt dốc thứ 2 liên tiếp khi quan ngại về nợ công ở châu Âu ngày một lớn và những báo cáo khắp thế giới cho biết lạm phát cao sẽ thúc đẩy xu hướng tăng lãi suất ở các ngân hàng trung ương.

Citigroup Inc. (C), CP được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ năm 2011, dẫn đầu xu hướng trượt dốc của ngành tài chính - nhóm CP mất điểm nhiều nhất trong 10 ngành công nghiệp của S&P 500  - khi lao dốc 8,1%.

CP Cliffs Natural Resources Inc. (CLF) và Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) mất ít nhất 3,7% khi dữ liệu từ Trung Quốc gia tăng quan ngại về việc tăng lãi suất. CP Boston Scientific Corp. (BSX) lao dốc 11% sau khi tuyên bố CEO của hãng sẽ từ chức.

Trong tuần trước, S&P 500 mất 0,2%, còn 1.337,77 điểm, Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 42,99 điểm (0,3%), xuống 12.595,75 điểm. Tháng 5 là lần đầu tiên chỉ số Dow giảm liên tiếp trong 2 tuần đầu tháng.
“Đây là một giai đoạn biến động khó lường. Chúng ta đã kết thúc mùa báo cáo doanh thu, dù có khả quan nhưng không như mong đợi” - Peter Tuz, Chủ tịch Chase Investment Counsel ở Charlottesville, Virginia – công ty quản lý 1,5 tỷ USD, nói.

Giá dầu giảm xuống mức dưới 100USD/thùng vào tuần trước, so với mức cao kỷ lục 114,83USD/thùng trước đó. Các công ty nguyên liệu thô trong S&P 500 là nhóm mất giá nhiều thứ 2 so với các công ty tài chính, khi dữ liệu ở Trung Quốc cho biết lạm phát vẫn trên mức mục tiêu của chính phủ, làm nảy sinh quan ngại Bắc Kinh sẽ siết chặt tiền tệ, qua đó giảm nhu cầu hàng hóa.

CP Cliffs Natural Resources, một nhà sản xuất quặng sắt, giảm nhiều nhất trong 30 công ty nguyên liệu thô của S&P 500, với 5,1%. CP Freeport-McMoRan mất 3,8%, sau khi giảm 8,8% trước đó 1 tuần.

CP các công ty năng lượng trong S&P 500 giảm 1,4%. CP Peabody Energy Corp. (BTU), một nhà sản xuất than, giảm khoảng 6% sau 4 ngày rớt giá liên tiếp. CP Tesoro Corp. (TSO), Consol Energy Inc. (CNX) và Massey Energy Co. (MEE) đều giảm ít nhất 3,7%.

CP Citigroup mất 8,1% trong tuần trước, tuần mất giá nhiều nhất kể từ tháng 5-2010. CP của các công ty tài chính trong S&P 500 giảm 2,1% kể từ tháng 2. CP JPMorgan Chase & Co. (JPM) rớt giá mạnh nhất trong chỉ số Dow, với 4,2%.

Các tin khác