TTCK châu Á 6-5: Nikkei rớt mốc 10.000 điểm

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

(ĐTTC) - Ngày 6-5 khép lại tuần giao dịch không mấy tốt đẹp với các sàn chứng khoán lớn của châu Á. Tại Tokyo, sau kỳ nghỉ lễ từ 3 đến 5-5, TTCK mở cửa trở lại và chứng kiến chỉ số Nikkei giảm mạnh 1,5%, giảm nhiều nhất kể từ ngày 12-4. Nikkei mất 145 điểm chỉ còn 9.859,2 điểm, rớt khỏi mốc 10.000 điểm.

Sự thụt lùi giá dầu và hàng hóa đã kéo giảm cổ phiếu các công ty liên quan tới tài nguyên, đồng thời yen lại mạnh lên khiến cho cổ phiếu các nhà xuất khẩu lao đao. Số liệu trên thị trường lao động Hoa Kỳ bi đát càng thúc đẩy nhà đầu tư tìm cách bán ra để chốt lời. Chỉ số Topix mất 1,1% còn 856,5 điểm.

Ở Trung Quốc, TTCK có sự phân hóa. Cổ phiếu các công ty liên quan tới nguồn tài nguyên đi xuống, trong lúc cổ phiếu ngành vận tải và ngân hàng đi lên. Nhưng tình hình chung là sụt giá. Chỉ số Hang Seng tiếp tục giảm 0,4% xuống mức 23.159 điểm.

Chỉ số Shanghai mất 0,3% còn 2.863,9 điểm, đã giảm tới 6,3% so với đỉnh cao ngày 18-4. Ngưỡng hỗ trợ Shanghai Composite có thể là 2.850 điểm, mức đáy thiết lập vào giữa tháng 3 sau 4 ngày liên tục giảm, trước khi bật dậy và đạt đỉnh vào giữa tháng 4. Chính sách tiền tệ trong thời gian tới được cho là yếu tố quyết định đường đi của TTCK Trung Quốc.

Các tin khác