TTCK châu Á 19-5: Nikkei chao đảo

Đúng như dự báo, nỗ lực lội ngược dòng của TTCK Tokyo đã bị chướng ngại mang tên TEPCO chặn đứng.

Đúng như dự báo, nỗ lực lội ngược dòng của TTCK Tokyo đã bị chướng ngại mang tên TEPCO chặn đứng.

Sau khi phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản cho biết các cổ đông Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) sẽ được yêu cầu hỗ trợ công ty trong việc bồi thường cho các nạn nhân cuộc khủng hoảng nguyên tử, cổ phiếu TEPCO trượt dài 8% xuống 358 yen.

Cổ phiếu của tất cả 9 công ty điện lớn đều sụt giảm vì Thủ tướng Naoto Kan kêu gọi xem xét lại ngành năng lượng Nhật Bản vốn do 9 công ty lớn thống trị với vai trò vừa sản xuất vừa phân phối điện. Chubu Electric giảm 5,1% và Kansai Electric giảm 4,4%.

Bên cạnh đó, việc Goldman Sachs hạ mức đánh giá cổ phiếu tập đoàn Intel từ “trung tính” thành “nên bán” khiến cho cổ phiếu các nhà sản xuất thiết bị chip Nhật Bản mất giá theo. Dainippon Screen Manufacturing giảm 5,3% xuống 676 yen, Advantest Corp giảm 3,4% xuống 1.481 yen.

Chỉ số Nikkei kết ngày ở mức 9.620,82 điểm, mất 0,4%. Chỉ số Topix sụt 0,72% xuống 831,89 điểm.

Ở Hồng Công, cổ phiếu các công ty phát triển bất động sản và cổ phiếu ngành năng lượng tăng đã giúp chỉ số Hang Seng nhích lên 0,7% đạt 23.163,36 điểm.

Tại Thượng Hải, Shanghai Composite thất bại trong cuộc leo dốc và đã thụt lùi 0,5% còn 2.859,6 điểm. Khối lượng giao dịch trên cả hai sàn lớn của Trung Quốc thấp, cho thấy nhà đầu tư rất thận trọng trước tình hình thị trường thất thường như hiện nay.

Trên sàn giao dịch hàng hóa, dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 có giá 100,77USD/thùng, tăng 0,66%. Vàng giao tháng 6 có giá 1.494USD/ounce, tuy giảm nhẹ 0,12% nhưng vẫn giữ trên mốc 1.490USD/ounce.

Các tin khác