TTCK 13-5: VN Index đánh mất mốc 480

VN Index tiếp tục điều chỉnh giảm xuống dưới mốc 480 điểm. (Ảnh: Lã Anh)
VN Index tiếp tục điều chỉnh giảm xuống dưới mốc 480 điểm. (Ảnh: Lã Anh)
VN Index tiếp tục điều chỉnh giảm xuống dưới
mốc 480 điểm. (Ảnh: Lã Anh)

(ĐTTC) - Dù VN Index tiếp tục điều chỉnh giảm xuống dưới mốc 480 điểm nhưng thanh khoản của thị trường bất ngờ tụt giảm mạnh trong phiên giao dịch mang điểm gỡ theo quan điểm phương Tây, thứ 6 ngày 13.

Trong cả  phiên giao dịch ngày hôm nay, tổng khối lượng giao dịch của toàn thị trường chỉ đạt hơn 18,2 triệu đơn vị với giá trị 403 tỷ đồng. Đây là phiên giao dịch có giá trị thấp thứ 2 trong khoảng 2 năm trở lại đây. Phiên giao dịch thấp kỷ lục là phiên giao dịch ngày 10-5, giá trị giao dịch đạt 365 tỷ đồng.  

Tâm lý thận trọng khiến bên mua không mặn mà nên phần lớn lệnh tung vào đều ở mức giá dưới tham chiếu. Ngược lại, bên mua chỉ đưa ra giá cao khiến cho cung cầu không gặp nhau. Chỉ một phần nhỏ dư mua được khớp vào dư bán. Đây là lý do khiến cho thanh khoản của thị trường tụt giảm.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ duy nhất mã EIB có  khối lượng khớp trên 1 triệu đơn vị. Phần lớn các mã blue chip còn lại đều đạt dưới 500.000 đơn vị.

Sự phân hóa đã xuất hiện tại các mã trụ cột nâng đỡ VN Index khi chỉ có mã BVH tăng mạnh 2.500 đồng lên 90.500 đồng. Các mã còn lại đều giảm mạnh, trong đó MSN giảm sàn 6.000 đồng xuống còn 12100 đồng, VNM và VIC cùng giảm 2.000 đồng.

Với  ¾ trụ cột bị “bứt gốc” đã kéo theo VN Index chìm trong sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch. Chốt phiên, chỉ số này giảm  2,47 điểm (tương đương 0,51%) xuống còn 479,67 điểm. Toàn thị trường có 110 mã giảm giá, 81 mã tăng và 85 mã đứng giá tham chiếu.

HNX Index có  phiên giảm điểm thứ 4 liên tục sau phiên giao dịch ngày hôm nay khi mất 0,33 điểm (tương đương 0,4%) xuống còn vừa tròn 82 điểm. Toàn sàn có 19 triệu CP được giao dịch, tương đương 253 tỷ đồng.

Các tin khác