Ổn định song hành thách thức

Chính sách hợp lý của Chính phủ với trọng tâm là ổn định nền kinh tế đã mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, hệ lụy tất yếu là tốc độ tăng trưởng GDP đã chậm lại, môi trường kinh tế vi mô trở nên thách thức hơn.

Ông Christopher Twomey, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham), cho biết Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu về đầu tư. Nhiều tập đoàn đã có kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam như: Burger King, McDonald’s, 7-Eleven, Starbucks…

Rõ ràng, viễn cảnh đầu tư của các công ty này đang nhìn thấy Việt Nam rất triển vọng. Điều này càng ủng hộ vào các biện pháp bình ổn nền kinh tế được Chính phủ Việt Nam đưa ra.

Do vậy, theo đại diện Amcham, Chính phủ Việt Nam cần có các hành động mang tính quyết định để tạo ra một môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn, đặc biệt là phải xử lý nhanh chóng nợ xấu, bởi vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến tất cả DN.

Trong khi đó, đánh giá tích cực về những giải pháp điều hành Chính phủ đưa ra thời gian qua, nhưng Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Vũ Tiến Lộc cho rằng DN đang phải đối mặt với tình hình kinh doanh rất khó khăn hiện nay.

Điều này thể hiện từ năm 2011 đến nay đã có gần 100.000 DN ngưng hoạt động, phá sản và bằng 50% trong 20 năm qua. Còn theo số liệu điều tra năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2012 vừa được thực hiện, các DN trong và ngoài nước đang kém lạc quan nhất với tình hình hiện nay khi chỉ có 33% DN lạc quan, trong khi năm 2011 dù khó khăn nhưng con số này vẫn chiếm 47%.

“Triển vọng năm 2013 sẽ không sáng sủa hơn so với năm 2012” - đó là nhận định chung của 55% DN nộp thuế thu nhập lớn nhất tham gia khảo sát Vietnam Report. Điều đó có nghĩa các DN sẽ phải đương đầu với khó khăn lâu hơn, tình hình kinh doanh trong năm 2013 sẽ xấu hơn năm 2012.

Có đến 2/3 số DN được hỏi tin rằng nền kinh tế sẽ không phục hồi được trong năm 2013; chỉ có 33% cho rằng nền kinh tế sẽ hồi phục trong 6 tháng cuối năm 2013, trong khi chỉ 1% tin nền kinh tế sẽ phục hồi 6 tháng tới. Đa số chủ DN cho biết cắt giảm chi phí đóng góp vào lợi nhuận của DN trong năm 2012.

Theo khảo sát của Vietnam Report, ngoài sự bi quan về triển vọng của nền kinh tế, các DN còn chỉ ra những thách thức chính sẽ gặp phải trong năm 2013. Đó là bất ổn về môi trường kinh doanh, sự suy giảm nhu cầu tiêu dùng và giá nguyên vật liệu tăng. Ngoài ra, các DN cũng bày tỏ mối lo ngại về sự biến động trong chính sách quản lý, khó khăn huy động vốn trong năm 2013.

Trao đổi tại Diễn đàn DN đầu tuần này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhìn nhận năm 2012 nền kinh tế đã có những tích cực như: lạm phát duy trì cả năm 8%; GDP tăng 5,2%; bội chi 4,8%; lãi suất giảm, thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định; tình trạng vàng hóa, đô la hóa nền kinh tế đã được kiềm chế…

Song, Phó Thủ tướng cũng thừa nhận nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức lớn như sản xuất còn nhiều khó khăn; lạm phát cao có nguy cơ trở lại; quản lý thị trường, giá cả chưa tốt… Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngân hàng thương mại, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; hoàn thiện vai trò quản lý nhà nước với DNNN; giảm tỷ trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước...

Để tạo điều kiện giúp DN vượt khó khăn trong lĩnh vực này, sắp tới việc điều hành lãi suất sẽ căn cứ theo xu hướng lạm phát để xem xét điều chỉnh.

Các tin khác