Giá dầu giảm do lo ngại tình hình Hy Lạp

Đóng cửa phiên hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 tại New York giảm 93 cent, xuống 96,91 USD/thùng.

Đóng cửa phiên hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 tại New York giảm 93 cent, xuống 96,91 USD/thùng.

 

Giá dầu tại New York chịu sức ép bởi những lo ngại Hy Lạp sẽ thất bại trong việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn một sự sụp đổ của nước này.

Các nhà lãnh đạo châu Âu gây sức ép cho nước này phải chấp nhận các điều khoản theo yêu cầu của người cho vay quốc tế về gói cứu trợ mới.

Thủ tướng Hy Lạp bế tắc trong việc đạt thỏa thuận với các lãnh đạo mở rộng cắt giảm chi tiêu để có thể nhận gói cứu trợ mới.

Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent giao tháng 3 tăng 1,35 USD, tương đương 1,2%, lên 115,93 USD/thùng - mức đóng cửa cao nhất kể từ hôm 2/8/2011.

Chênh lệch giá dầu trên 2 sàn đạt 19,02 USD/thùng - cao nhất kể từ hôm 7-11-2011.

Nhiệt độ xuống thấp tại châu Âu làm tăng nhu cầu về nhiên liệu đẩy giá dầu tại đây tăng tiếp.

Các tin khác