Ngành thuế đồng hành cùng DN

Theo Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020, ngành thuế có nhiệm vụ triển khai đồng loạt các biện pháp về thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, minh bạch và đơn giản các thủ tục về miễn, giảm thuế, hoàn thuế… đưa Việt Nam trở thành một trong 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á có mức độ thuận lợi về thuế.

Để đạt được mục tiêu này, các cục thuế địa phương đang đẩy mạnh các hoạt động đơn giản thủ tục hành chính, hỗ trợ DN vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Trong đó, Cục Thuế TPHCM, địa phương tập trung một lực lượng DN đông đảo và năng động, rất tích cực phát triển hoạt động này.

Song, vấn đề tồn tại hiện nay là trong quá trình hoạt động, cơ quan thuế và DN vẫn còn nhiều điểm chưa hiểu nhau, nên việc thực hiện nghĩa vụ thuế của DN còn nhiều vướng mắc. Cụ thể, trong các buổi đối thoại của Cục Thuế TPHCM và các DN trên địa bàn, nhiều DN vẫn thắc mắc nhiều vấn đề liên quan đến thuế thu nhập DN và thuế thu nhập cá nhân.

Chẳng hạn, các DN thường hỏi những vấn đề các loại chi phí như mức phụ cấp trả hàng tháng có ghi vào hợp đồng lao động? Khi đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập DN?

Trong khi đó, Luật Thuế thu nhập DN quy định rất rõ các khoản trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định đều được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN. Hay các khoản chi trả cho người lao động mang tính chất tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật đã ghi rõ trong hợp đồng lao động thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN.

Điều này cho thấy, các DN vẫn chưa nắm rõ các quy định về thuế nên vẫn chưa thể tự khai, tự tính và nộp thuế theo thông báo, vẫn phải đến cơ quan thuế, không tiết kiệm thời gian và chi phí đối với nghĩa vụ nộp thuế như mục tiêu đề ra.

Ở góc độ DN, nhiều ý kiến cho rằng dù trong năm 2012 ngành thuế đã nỗ lực hỗ trợ, hợp tác giúp DN giảm bớt khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ thuế, nhưng khi thực hiện DN vẫn gặp nhiều vướng mắc do nhiều luật thuế ban hành chồng chéo, luật cũ chưa hiểu hết đã ban hành luật mới, văn bản hướng dẫn quy định về thuế ban hành liên tục khiến DN không kịp cập nhật…

Với tần suất đối thoại vài tháng một lần, mỗi lần chỉ gói gọn trong một buổi làm việc, các DN khó có thể chia sẻ hết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Hơn nữa, ngoài việc đối thoại với DN, ngành thuế cũng chưa tổ chức nhiều buổi tập huấn, phổ biến các luật thuế để DN hiểu rõ ràng, cụ thể nên còn mập mờ kiến thức.

Do vậy, phía cơ quan thuế cần phải song hành và đi sâu, đi sát với DN hơn nữa, phổ biến sâu rộng luật thuế nhanh chóng, kịp thời để 2 bên hiểu nhau và cùng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Các tin khác