CK Hoa Kỳ: Dow rớt giá lâu nhất kể từ 2004

CK Hoa Kỳ tuần trước giảm, khiến chỉ số Dow Jones Industrial Average rơi vào đợt rớt giá theo tuần kéo dài nhất kể từ năm 2004, sau khi những báo cáo tệ hơn dự báo về tình hình việc làm và sản xuất làm gia tăng những quan ngại rằng tăng trưởng doanh thu sẽ chậm lại.

Tất cả 10 nhóm trong chỉ số Standard & Poor’s 500 đều giảm điểm, với mức trung bình 1,3%. Newell Rubbermaid Inc. (NWL) rớt 15%, dẫn đầu sự lao dốc của chỉ số Standard & Poor’s 500, sau khi cắt giảm dự báo doanh thu. CP J.C. Penney Co. và Stanley Black & Decker Inc. (SWK) giảm hơn 6% khi các nhà đầu tư bán ra các loại cổ phiếu dính dáng nhiều với tăng trưởng kinh tế. CP General Motors Co. (GM) và Ford Motor Co. (F) giảm ít nhất 4% sau khi doanh số trượt dự báo.

Chỉ số S&P 500 mất 2,3% xuống 1.300,16 điểm, mức giảm lớn nhất theo tuần kể từ tháng 8-2010. Đợt rớt giá 5 tuần liên tiếp hiện nay là đợt kéo dài nhất đối với chỉ số này kể từ năm 2008 và khiến nó giảm giá trị xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3-2011. Chỉ số Dow mất 290,32 điểm, 2,3%, còn 12.151,26 điểm, cũng đang ở trong đợt giảm điểm kéo dài 5 tuần.

“Đó là 1 tuần C- cho nền kinh tế” - theo David Sowerby, một nhà quản lý của Loomis Sayles & Co., công ty đang trông coi hơn 150 tỷ USD.

Chỉ số S&P 500 đã mất 4,7% kể từ khi chạm mức cao nhất 3 năm 1.363,61 điểm vào ngày 29-4.

Cơ hội mua vào?

Đợt lao dốc dài nhất của S&P 500 kể từ tháng 8-2010 đang tạo ra một cơ hội mua cho các nhà đầu tư, theo Byron Wien của Blackstone Group. Tỷ lệ giá và doanh thu của cổ phiếu trong S&P 500 đã giảm xuống gần chạm mức thấp nhất trong năm 2011. CP trong chỉ số này hiện đang giao dịch ở mức cao hơn doanh thu 14,8 lần, gần mức thấp nhất 14,7 lần hồi tháng 3 sau khi trận siêu động đất xảy ra tại Nhật Bản.

“Giới đầu tư nên tìm kiếm cơ hội mua vào”, theo Wien, Phó CHủ tịch của Blackstone Advisory Partners, một công ty con của Blackstone Group LP – công ty quản lý quỹ lớn nhất hành tinh. “Nền kinh tế tệ như đang trông thấy hiện nay. Lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tốt, rất tốt. Mọi người hỏi tôi: Ông vẫn nghĩ rằng S&P có thể đạt 1.500 điểm vào cuối năm nay hay không? Tôi nói có”.

Các tin khác