CK Hoa Kỳ 8-7: Tăng theo số lao động có việc làm

(ĐTTC) - CK Hoa Kỳ tăng, giúp chỉ số Standard & Poor’s 500 gần chạm mức cao nhất 3 năm, khi dữ liệu về các thị trường bán lẻ và việc làm gia tăng niềm tin về nền kinh tế.

(ĐTTC) - CK Hoa Kỳ tăng, giúp chỉ số Standard & Poor’s 500 gần chạm mức cao nhất 3 năm, khi dữ liệu về các thị trường bán lẻ và việc làm gia tăng niềm tin về nền kinh tế.

CP Target Corp. (TGT) - nhà bán lẻ giảm giá lớn thứ 2 ở Hoa Kỳ, và CP Kohl’s Corp. (KSS) tăng ít nhất 6,6% khi doanh số bán lẻ trong tháng 6 tăng vượt dự báo. CP Urban Outfitters Inc. (URBN) tăng 6% sau khi Morgan Stanley khuyến nghị NĐT mua CP của công ty này. CP JPMorgan Chase & Co. (JPM) tăng 1,9% cùng với sự tăng giá của CP ngành ngân hàng.

Chỉ số S&P 500 Index (SPX) tăng 1,1% lên 1.353,22 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 10-5. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 93,47 điểm (0,7%), đạt 12.719,49 điểm, khi một báo cáo của ADP Employer Services cho biết các công ty Hoa Kỳ tuyển dụng nhiều việc làm hơn dự báo trong tháng 6. Lượng giao dịch ngày hôm qua đạt 6,8 tỷ, thấp hơn 4% so với bình quân 30 ngày tính đến ngày 7-7.

“Chúng ta bắt đầu xoay quanh danh sách những vấn đề hiện diện trong tâm trí các nhà đầu tư”, theo Christopher Blum, Giám đốc đầu tư của tại New York của JPMorgan Asset Management, nơi đang trông coi 1.900 tỷ USD ở dạng tài sản. “Dữ liệu kinh tế tốt hơn dự báo, và chắc chắn con số việc làm hôm nay đến sớm hơn mong đợi của hầu hết các nhà đầu tư”.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 6,7% trong 8 ngày qua. Chỉ số này hiện chỉ kém mức kỷ lục 3 năm lập ngày 29-4 vỏn vẹn 10 điểm. Tính từ đầu năm, chỉ số này đã tăng 7,6%.

Các thị trường vốn tăng điểm khi số liệu từ ADP cho thấy các công ty ở Hoa Kỳ tuyển dụng thêm 157.000 việc làm trong tháng 6. Trước đó, giới phân tích chỉ dự báo con số 70.000.

Dữ liệu khác từ Bộ Lao động cho biết số người thất nghiệp mới giảm 14.000 người xuống còn 418.000 người hồi tuần trước, thấp hơn con số dự báo 420.000 của giới chuyên môn. Số người nhận trợ cấp thất nghiệp và các lợi tức liên quan cũng giảm.

CP các công ty năng lượng và nguyên liệu thô tăng lần lượt 1,4 và 1,5%, trong khi chỉ số Morgan Stanley Cyclical tăng 1,3% khi có dự báo thị trường lao động Hoa Kỳ sẽ mạnh hơn.

Trong tuần tới giới đầu tư sẽ dồn sự chú ý vào các báo cáo doanh thu quý II, mở đầu với báo cáo của Alcoa Inc. vào ngày 11-7. Giới chuyên môn dự báo doanh các công ty tăng 13%. CP các nhà bán lẻ trong chỉ số S&P 500 tăng 2,4% lên mức kỷ lục.

Các tin khác