CK Hoa Kỳ 7-7: Tăng nhẹ

 (ĐTTC) - CK Hoa Kỳ trong phiên giao dịch ngày 7-7 (giờ Việt Nam) tăng nhẹ sau khi tăng trưởng trong ngành vận tải và tiêu dùng che khuất sự chậm lại của ngành dịch vụ và việc tăng lãi suất ở Trung Quốc.

CP Union Pacific Corp. (UNP) tăng 0,9%, dẫn đầu các công ty vận tải biển, trong khi Costco Wholesale Corp. (COST) tăng 1,4% để dẫn đầu các công ty kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu. DuPont Co., Intel Corp. (INTC) và Caterpillar Inc. (CAT) tăng ít nhất 1,2%, dẫn đầu các công ty phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng kinh tế. Bank of America Corp. (BAC) và JPMorgan Chase & Co. (JPM) giảm ít nhất 1,5% cùng với các CP tài chính khác.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 0,1% lên 1.339,22 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 56,15 điểm (0,5%), lên 12.626,02 điểm.

Trong phiên giao dịch trước đó 1 ngày, CK Hoa Kỳ kết thúc đợt tăng điểm kéo dài 5 ngày, tuần tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 7-2009. Đợt tăng điểm vào tuần trước giúp chỉ số S&P 500 lấp đầy 75% những mất mát kể từ khi lập đỉnh ngày 29-4. Tính đến ngày 24-6, các thị trường vốn Hoa Kỳ có tới 7 tuần giảm giá trong vòng 8 tuần.

CP các công ty vận tải giúp lấp đầy những mất mát ở đầu phiên giao dịch. CP Union Pacific tăng 0,8% lên 106,59 USD, trong khi chỉ số Bình quân Giao thông Dow Jones tăng 1,2%.

CP Arkansas Best Corp. (ABFS) tăng tới 11% lên 26,9 USD. Công ty xe tải này cho biết sẽ tăng cổ tức lên 6,9%. CP United Parcel Service Inc. (UPS) tăng 1% lên 74,50 USD. FedEx Corp. (FDX) tăng 1,3% lên 96,78 USD.

Mùa báo cáo doanh thu quý II sẽ khởi đầu vào tuần tới với việc Alcoa Inc. đưa ra báo cáo vào ngày 11-7. Là công ty đầu tiên trong chỉ số Dow báo cáo. Giới chuyên môn dự báo doanh thu của công ty này tăng 13%.

CK giảm vào đầu phiên giao dịch sau khi có tin từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết nước này sẽ tăng lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay lên 25 điểm cơ bản vào hôm nay (7-7). Đây là lần thứ 3 trong năm nay Bắc Kinh tăng lãi suất để hạ nhiệt nền kinh tế sau khi lạm phát tăng chạm mức cao nhất kể từ năm 2008.

Hôm nay, các trái chủ của Hy Lạp sẽ họp với các nhà chức trách Athens tại Paris để bàn về việc gia hạn cho các khoản nợ của Hy Lạp. Các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết các nhà đầu tư cá nhân sẽ đóng góp cho một gói ứng cứu thứ 2 sau khi gói ứng cứu 110 tỷ EUR (158 tỷ USD) hồi năm ngoái đã không giải quyết được vấn đề.

Các tin khác