CK Hoa kỳ 7-5: Việc làm xanh hóa các chỉ số

Niềm vui của nhà đầu tư khi thị trường tăng mạnh hơn dự báo. (Ảnh: Internet)
Niềm vui của nhà đầu tư khi thị trường tăng mạnh hơn dự báo. (Ảnh: Internet)
Niềm vui của nhà đầu tư khi thị trường tăng mạnh
hơn dự báo. (Ảnh: Internet)

Thị trường việc làm tăng mạnh hơn dự báo đã giúp TTCK Hoa Kỳ ngày 7-5 (giờ Việt Nam) tăng điểm, bù lại phần nào những mất mát lớn nhất theo tuần của chỉ số S&P 500 kể từ hồi tháng 3.

DuPont Co. và American Express Co. (AXP) tăng ít nhất 1,3%, dẫn đầu xu hướng tăng giá của chỉ số Dow Jones Industrial Average. Kraft Foods Inc. (KFT), công ty lương thực lớn thứ 2 thế giới, và Fluor Corp. (FLR), công ty xây dựng lớn nhất Hoa Kỳ, tăng ít nhất 2% sau khi doanh thu vượt dự báo.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 1.340,2, sau khi tăng tới 1,4% vào đầu phiên giao dịch. Chỉ số này giảm tới 1,7% trong tuần này do các loại hàng hóa mất giá mạnh nhất kể từ năm 2008. Chỉ số Dow tăng 54,57 điểm (0,4%), lên 12.638,74 điểm.

Ông Russ Koesterich, Giám đốc Chiến lược đầu tư của chi nhánh IShares thuộc BlackRock Inc. (BLK), công ty quản lý vốn lớn nhất hành tinh với 3.650 tỷ USD, nói: ““Báo cáo về tình hình việc làm rất khả quan đã khiến cho người ta cảm giác rằng quá trình phục hồi kinh tế vẫn diễn ra tốt đẹp. Giới đầu tư trước đó nghi ngờ về khả năng phục hồi kinh tế và việc hàng hóa rớt giá càng khiến họ hoang mang. Thị trường tăng điểm hôm nay là nhờ dữ liệu việc làm đã phá tan cảm giác hoang mang đó. Cổ phiếu vẫn còn chỗ để tăng thêm trong năm nay”.

Ngày hôm qua, cổ phiếu các công ty trong ngành năng lượng và nguyên liệu thô giảm hơn 4,4%, khiến S&P 500 giảm mạnh từ đỉnh cao gần kỷ lục 3 năm lập ngày 29-4. Sự sụp đổ cổ phiếu hàng hóa dẫn tới việc S&P 500 mất tới 2,1% trong 4 ngày giao dịch đầu tuần. Tính tới khi chốt phiên giao dịch hôm nay (giờ Việt Nam), chỉ số này tăng 6,6% kể từ đầu năm nhờ các báo cáo doanh thu cao hơn dự báo và nhờ những nỗ lực kích cầu của chính phủ.

Cách đây tròn 1 năm, chỉ số Dow có phiên rớt điểm lớn nhất kể từ năm 1987 khi các quỹ đầu tư hỗ tương khởi động một loạt hành động bán tháo. Gần 1,3 tỷ cổ phiếu được bán ra trên thị trường Hoa Kỳ chỉ trong vòng 10 phút từ 16 giờ 40 chiều 6-5-2010, lưu lượng lớn gấp 6 lần bình thường, khiến thị trường từ New York đến New Jersey và Chicago đồng loạt lao dốc. Chỉ số Dow mất gần 1,000 điểm trong ngày hôm đó trước khi lấy lại đôi chút.

Trước đó, tạp chí Der Spiegel đưa tin các Bộ trưởng châu Âu phải triệu tập 1 cuộc họp khẩn cấp sau khi Hy Lạp đe dọa rút lut khỏi đồng tiền chung châu Âu (EUR). Hy Lạp phủ nhận bài viết đó, cho rằng hoàn toàn không có việc Hy Lạp tính rời bỏ đồng EUR. Tuy nhiên, các quan chức EU không trả lời về việc có triệu tập cuộc họp khẩn cấp hay không.

Các tin khác