CK Hoa Kỳ 20-7: Dow Jones tăng 200 điểm

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ủng hộ kế hoạch giảm nợ 3.700 tỷ USD do nhóm thượng nghị sỹ của cả 2 đảng đưa ra trong đó bao gồm tăng thuế và giảm chi tiêu, đã khiến các chỉ số trong phiên giao dịch ngày 20-7 (giờ Việt Nam) đồng loạt tăng điểm.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 202,26 điểm tương đương 1,63% lên 12.587,42 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 21,29 điểm tương đương 1,63% lên 1.326,73 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 61,41 điểm tương đương 2,22% lên 2.826,52 điểm.

Cổ phiếu các nhóm ngành đồng loạt tăng điểm mạnh, dẫn đầu phải kể đến cổ phiếu công nghệ tăng 2,25%; cổ phiếu năng lượng tăng 1,56%; cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô tăng 1,34%; cổ phiếu tài chính tăng 1,21%.

Trong phiên các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng điểm mạnh sau thông tin số lượng nhà xây mới tại Hoa Kỳ bất ngờ vọt lên mức cao nhất tính từ đầu năm 2011 đến nay; hàng loạt doanh nghiệp lớn như IBM hay Coca-Cola công bố lợi nhuận ấn tượng.

Trong nhóm ngành tài chính, dù các ngân hàng lớn đều công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng, tuy vậy khi dự phòng thua lỗ tín dụng giảm, giới đầu tư vẫn có lý do để không quá bi quan.

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ngoài ra còn lạc quan khi Tổng thống Obama ủng hộ kế hoạch giảm nợ 3.700 tỷ USD do nhóm thượng nghị sỹ của cả 2 đảng đưa ra trong đó bao gồm tăng thuế và giảm chi tiêu để chấm dứt tình thế bế tắc trong các cuộc đối thoại nâng trần nợ Hoa Kỳ.

Thông tin này giúp thị trường tin tưởng vào khả năng Hoa Kỳ tránh được khả năng vỡ nợ. Tổng thống Obama hết sức hài lòng và nhấn mạnh kế hoạch mới được coi như bước tiến quan trọng.

Dù có phiên tăng điểm mạnh nhưng khối lượng giao dịch trên các sàn NYSE, the American Stock Exchange và Nasdaq chỉ đạt 7,01 tỷ cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với con số 7,49 tỷ cổ phiếu trung bình từ đầu năm 2011 đến nay.

Các tin khác