CK Hoa Kỳ 1-7: Tăng 4 ngày liên tiếp

(ĐTTC) - CK Hoa Kỳ tiếp tục tăng điểm, giúp chỉ số Standard & Poor’s 500 có 4 ngày tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 9-2010, trong bối cảnh giới đầu tư lạc quan rằng Hy Lạp sẽ tránh được vỡ nợ, trong khi các hoạt động doanh nghiệp ở Hoa Kỳ được cải thiện.

(ĐTTC) - CK Hoa Kỳ tiếp tục tăng điểm, giúp chỉ số Standard & Poor’s 500 có 4 ngày tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 9-2010, trong bối cảnh giới đầu tư lạc quan rằng Hy Lạp sẽ tránh được vỡ nợ, trong khi các hoạt động doanh nghiệp ở Hoa Kỳ được cải thiện.

CP các công ty công nghiệp, năng lượng và công nghệ dẫn đầu tăng trưởng trong chỉ số S&P 500, tăng ít nhất 1,4% khi các NĐT gia tăng mua CP các ngành có gắn kết với tăng trưởng kinh tế. Caterpillar Inc. (CAT), United Technologies Corp. (UTX) và 3M Co. (MMM) tăng ít nhất 1,8%, giúp chỉ số Dow Jones Industrial Average san bằng những mất mát trong quý II. CP Hewlett-Packard Co. (HPQ) tăng 2,4% sau khi báo cáo các quỹ vốn tư nhân muốn nhà sản xuất máy vi tính này chia tách cổ phần.

Chỉ số S&P 500 tăng 1%, lên 1.320,64 điểm, tăng 4,1% trong 4 ngày. Chỉ số Dow tăng 152,92 điểm, 1,3%, lên 12.414,34 điểm.

Chỉ số Dow giảm 1,2 trong tháng 6 vì những e ngại về cuộc khủng hoảng nợ châu Âu và những dữ liệu kinh tế yếu hơn dự báo. Trong suốt 100 năm qua, tháng 7 luôn là tháng tăng điểm của chỉ số Dow, với mức tăng bình quân 1,4%.

CK toàn cầu tăng điểm vào hôm qua khi giới đầu tư lạc quan rằng Hy Lạp sẽ tránh được một cuộc vỡ nợ. Các ngân hàng lớn nhất nước Đức đã đồng ý với đề suất có lợi cho Hy Lạp, tức sẽ tái đầu tư vào các loại trái phiếu của Athens.

CK cũng tăng điểm khi chỉ số Viện Quản lý cung ứng Chicago trong tháng này tăng đạt 61,1 điểm từ 56,6 điểm hồi tháng trước. Các nhà kinh tế trước đó dự báo chỉ số này giảm còn 54 điểm.

Niêm tin tiêu dùng tăng đạt mức cao nhất trong 10 tuần, theo chỉ số Bloomberg Consumer Comfort.

Chỉ số Morgan Stanley Cyclical tăng 1,5% khi 29 trên 30 CP của chỉ số này tăng. Chỉ số Dow Jones Transportation Average của các loại CK liên quan nhiều đến tăng trưởng kinh tế tăng 1,3%.

CP Caterpillar, nhà sản xuất thiết bị xây dựng lớn nhất thế giới, tăng 3% lên 106,46 USD. CP United Technologies tăng 2,4% lên 88,51 USD.

Các tin khác