CK Hoa Kỳ 10-6: Màu xanh trở lại

(ĐTTC) - CK Hoa Kỳ có phiên tăng điểm đầu tiên sau 6 ngày giảm liên tiếp, chủ yếu nhờ những tin tức tốt lành về việc thâm hụt thương mại bất ngờ thu hẹp trong khi niềm tin tiêu dùng được cải thiện.

(ĐTTC) - CK Hoa Kỳ có phiên tăng điểm đầu tiên sau 6 ngày giảm liên tiếp, chủ yếu nhờ những tin tức tốt lành về việc thâm hụt thương mại bất ngờ thu hẹp trong khi niềm tin tiêu dùng được cải thiện.

Chỉ số Morgan Stanley Cyclical của các công ty có liên quan nhiều đến tăng trưởng kinh tế tăng 1,2%. CP Mosaic Co. (MOS) và CF Industries Holdings Inc. (CF) dẫn đầu phiên phục hồi của các nhà sản xuất phân bón khi tăng ít nhất 3,9%, sau khi Chính phủ hạ dự báo vụ mùa ngô. CP American International Group Inc. (AIG) tăng 3% khi Deutsche Bank AG đề xuất nên mua vào CP này. CP Brown-Forman Corp. tăng 1,7% sau khi báo cáo doanh thu vượt dự báo.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 1% lên 1.292,25 điểm. Trước đó, chỉ số này giảm xuống mức chỉ cao hơn dự báo doanh thu các công ty 12,1 lần, mức rẻ nhất kể từ tháng 8-2010. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 118,9 điểm (1%) lên 12.167,84 điểm.

Chỉ số  S&P 500 hôm 9-6 kết thúc đợt rớt giá kéo dài nhất kể từ tháng 2-2009. Một báo cáo hồi tuần trước cho thấy thị trường việc làm trong tháng 5 tăng trưởng chậm nhất 8 tháng.

CK tăng điểm hôm 10-6 (giờ VN) khi một báo cáo cho thấy thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ bất ngờ giảm xuống trong tháng 4, nhờ sự sụt giảm trong nhập khẩu xe hơi và dầu mỏ, cộng với xuất khẩu tăng kỷ lục. Khoảng cách xuất nhập giảm bớt 6,7%, còn 43,7 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 12-2010. Số liệu của Bộ Thương mại cho thấy xuất khẩu tăng 1,3% lên 175,6 tỷ USD, chủ yếu nhờ các mặt hàng vi tính và các sản phẩm hóa dầu.

Một báo cáo khác cho biết niềm tin tiêu dùng trong tuần trước tăng tuần thứ 3 liên tiếp khi giá xăng giảm. Chỉ số niềm tin tiêu dùng Bloomberg Consumer Comfort tăng lên -45,9 điểm trong tuần lễ tính đến ngày 5-6, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4. Tuần trước đó, chỉ số này là -47,1 điểm. 

Các tin khác