CK châu Á 9-6: Cổ phiếu Trung Quốc lao dốc

(ĐTTC) - Mặc dù hầu hết cổ phiếu ngành ngân hàng Trung Quốc đang được giao dịch với giá thấp hơn trước nhiều nhưng thị trường cho rằng giá sẽ còn giảm nữa.

Phiên giao dịch ngày 9-6, cổ phiếu Ngân hàng xây dựng Trung Quốc giảm mạnh 1,9%, là cổ phiếu mất giá nhiều nhất trong nhóm Hang Seng, hoạt động bán khống tăng tốc chiếm 12% tổng giá trị giao dịch trong 2 ngày qua, gấp đôi so với tỷ lệ 5,4% của cả tuần trước.

Cổ phiếu bất động sản “tốt số” hơn nhờ có cuộc đấu giá đất vàng ở Hồng Công. Tập đoàn Cheung Kong Holdings thông báo thắng thầu 2 khu đất đấu giá, cổ phiếu Cheung Kong tăng 1%.

Tin tốt của ngành bất động sản giúp thúc đẩy thị trường nhưng không đủ sức đảo chiều chỉ số Hang Seng. Chỉ số này sụt 0,2% còn 22.609,8 điểm, giảm 6 phiên liên tiếp.

Ở Thượng Hải, Ngân hàng công thương Trung Quốc giảm 1,1%. Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa ở mức 2.703,3 điểm, sụt 1,7%.

Tại Nhật Bản, tuy mối lo nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn trĩu nặng nhưng nhờ sức mua của nhà đầu tư nước ngoài và hy vọng vào chương trình của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mua tài sản các quỹ ETF nên Nikkei tăng nhẹ 0,2% đạt 9.467,15 điểm.

Các tin khác