CK châu Á 6-7: Nikkei 7 ngày tăng điểm

(ĐTTC) - Nikkei phá ngưỡng kháng cự 10.017 điểm được thiết lập hôm 2-5, khởi phát làn sóng mua vào. Nhà đầu tư châu Âu dồn lực vào nhóm cổ phiếu large-cap.

Chỉ số Nikkei tăng tốc 1,1% trong ngày thứ 7 liên tiếp, lập kỷ lục đợt tăng điểm dài nhất trong vòng 2 năm qua, đạt 10.082,48 điểm.

Nikkei đang nỗ lực san lấp cái hố do cơn ác mộng động đất-sóng thần gây ra giữa mức đóng cửa 10.254 điểm của ngày thứ Sáu 11-3 và mức 10.050 khi thị trường mở cửa vào ngày thứ Hai 14-3.

Chỉ số Topix tăng 1% đạt đỉnh cao 3 tháng 873,51 điểm. TTCK Tokyo tăng mặc dù mối lo nợ công châu Âu lại bùng lên vì Bồ Đào Nha bị hạ bậc nợ.

TTCK Nhật Bản đang khả quan hơn so với các TTCK khu vực. Chỉ số CK châu Á-Thái Bình Dương nhích 0,2%, ngược lại Shanghai Composite giảm 0,5%.

Trong lúc đó, ngành ngân hàng Trung Quốc rớt dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật khi quỹ đầu tư nhà nước Singapore Temasek bán ra số cổ phần có tổng trị giá 3,6 tỷ USD tại 2 ngân hàng lớn là Ngân hàng xây dựng (CCB) và Bank of China.

Cổ phiếu CCB và Bank of China giảm mạnh, lần lượt là 3,2% và 3,6%. Chỉ số Hang Seng mất 1%, chốt ngày ở 22.517,6 điểm, thấp hơn mức trung bình 250 ngày.

Sau khi TTCK đóng cửa, Ngân hàng trung ương Trung Quốc ra thông báo tăng 25 điểm cơ bản, nâng lãi suất cho vay lên 6,56% và lãi suất tiền gởi 1 năm lên 3,5%, có hiệu lực từ ngày 7-7. Đây là lần tăng thứ 3 kể từ đầu năm, cho thấy Trung Quốc tiếp tục ưu tiên chống lạm phát.

Các tin khác