CK châu Á 6-6: Nikkei dưới ngưỡng hỗ trợ

TTCK Tokyo trải qua phiên đầu tuần mất điểm. Chỉ số Nikkei rớt thủng ngưỡng hỗ trợ 9.400 điểm.

Cổ phiếu các công ty xuất khẩu bị tổn thương vì tình hình việc làm tại Hoa Kỳ làm dấy lên mối nghi ngờ về khả năng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là thị trường xuất khẩu số một của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, phát biểu của Chủ tịch Sở GDCK Tokyo Atsushi Saito rằng công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) sẽ phải qua cuộc đại phẫu tái cấu trúc. Thông tin này bị thị trường suy ra là  TEPCO có thể bị loại khỏi sàn. Cổ phiếu TEPCO rớt thê thảm 27,6% chỉ còn 207 yen, mất gần hết giá trị tích lũy được từ năm 1987 đến nay.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và các công ty dịch vụ công cộng cũng bị vạ lây. Chỉ số nhóm ngân hàng sụt 1,8%, trong đó, Mitsubishi UFJ Financial Group mất 3%.

Chỉ số Nikkei giảm 1,2% còn 9.380,35 điểm, thấp nhất trong 11 tuần và phá vỡ dãy 9.400-10.000 điểm đã duy trì trong 2 tháng vừa qua. Chỉ số Topix giảm 1,1% xuống 807,99 điểm, thấp nhất kể từ giữa tháng 3.

Giới đầu tư lo ngại nguy cơ Nikkei giảm tiếp xuống 8.800 điểm và 9.400 điểm trở thành ngưỡng kháng cự mới.

Trên thị trường hàng hóa, vàng tăng nhẹ 0,25% đạt 1.546,3USD/ounce, dầu giao tháng 11 giá 99,38USD/thùng, giảm 0,85%.

Các tin khác