CK châu Á 19-7: Nikkei thủng ngưỡng hỗ trợ

(ĐTTC) - Sau kỳ nghỉ lễ, TTCK Tokyo mở cửa trở lại trong bối cảnh Hoa Kỳ và châu Âu lún sâu vào khủng hoảng nợ công.

Nhà đầu tư tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu ngân hàng để chuyển sang những cổ phiếu có tính phòng thủ nhiều hơn, như nhóm công ty Internet, công ty bán lẻ và công ty viễn thông.

Trong lúc đó, đồng yen tiếp tục mạnh lên so với USD đã gây sức ép lên các cổ phiếu blue-chip của các nhà xuất khẩu, thí dụ Canon -2,8% và Sony giảm 2,5%.

Nhóm cổ phiếu dịch vụ công cộng cũng bị kéo giảm theo Kansai Electric khi công ty này mất 3,3% vì đóng cửa 1 lò phản ứng bị trục trặc kỹ thuật.

Chỉ số Nikkei đóng cửa giảm 0,9% còn 9.889,72 điểm, đã rớt dưới ngưỡng hỗ trợ 9.903 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,7% còn 853,75 điểm.

Các nhà lãnh đạo eurozone sẽ họp vào ngày thứ Năm tới để hoàn tất vòng 2 gói  cứu trợ trị giá 110 tỷ USD dành cho Hy Lạp, trong lúc Hoa Kỳ gần hết thời hạn nâng trần nợ công.

Trên sàn Hồng Công, nhờ sự bật dậy vào giờ chót của nhóm cổ phiếu dầu mỏ đã giúp chỉ số Hang Seng kết phiên tăng 0,5% đạt 21.902,4 điểm.

Trên sàn Thượng Hải, nhóm cổ phiếu tài chính vẫn đè nặng, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,7% xuống dưới ngưỡng 2.800 điểm.

Trên thị trường hàng hóa, vàng tiếp tục leo thang lên 1.60,1USD/ounce, tăng 0,17%. Dầu tăng 0,89% đạt 96,79USD/thùng.

Các tin khác