Chứng khoán châu Á 13-7: Xanh hóa

(ĐTTC) - GDP quý II của Trung Quốc tăng trưởng 9,5%, cao hơn dự đoán 9,4% của các chuyên gia Phố Wall đã xóa tan sự hoài nghi nền kinh tế Trung Quốc bị đình đốn sau những chính sách siết chặt tiền tệ.

Trên sàn Hồng Công, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (AgBank) dự báo lãi ròng nửa đầu năm sẽ tăng mạnh trên 45%. Lập tức, cổ phiếu AgBank tăng 4,9% và  kéo theo sự tăng giá của nhóm ngân hàng, trong đó, 2 đối thủ Ngân hàng Xây dựng (CCB) và Ngân hàng Công thương (ICBC) cùng tăng 2,2%.

Chỉ số Hang Seng tăng 1,2% đạt 21.926,88 điểm. Tuy nhên, giá trị giao dịch thấp hơn phiên trước 1/5, cho thấy nhà đầu tư mua một cách dè dặt.

Cổ phiếu tài chính-ngân hàng cũng tăng trên sàn Thượng Hải. Bên cạnh đó, do giá vàng bứt phá lên gần mốc kỷ lục nên cổ phiếu các công ty khai thác mỏ vàng trở nên “hút hàng”. Zijin Mining tăng 4,2%, Zhongjin Gold tăng 4%, nằm trong số những cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất. Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa tăng 1,5%.

Trên sàn Tokyo, chỉ số Nikkei đóng cửa ở mức 9.963,14 điểm, hồi phục nhẹ 0,4%, đã vượt ngưỡng hỗ trợ của mức điểm bình quân 200 ngày là 9.897,65 điểm và một lần nữa tiến về mốc 10.000 điểm. Chỉ số Topix cũng tăng 0,4% đạt 860,53 điểm.

Đáng chú ý, nhà giao dịch lớn thứ hai Nhật Bản Mitsui hôm nay đã đánh tiếng mua lại công ty khai thác cảng Singapore Portek International. Sau khi tin này loan ra, cổ phiếu Mitsui tăng giá 2,1% trong lúc Portek tăng hơn 6%.

Các tin khác