19-4: S&P hạ dự báo tín dụng, TTCK Hoa Kỳ lao dốc

S&P hạ dự báo tín dụng, TTCK Hoa Kỳ lao dốc. (Ảnh: AFP) (ĐTTC) - Các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay 19-4 (giờ Việt Nam) lao dốc mạnh nhất 1 tháng sau khi đại gia đánh giá tín dụng Standard & Poor’s Ratings Service hạ dự báo tín dụng dài hạng của đất nước xuống mức “tiêu cực”.
S&P hạ dự báo tín dụng, TTCK Hoa Kỳ lao dốc. (Ảnh: AFP)
S&P hạ dự báo tín dụng, TTCK
Hoa Kỳ lao dốc. (Ảnh: AFP)

(ĐTTC) - Các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay 19-4 (giờ Việt Nam) lao dốc mạnh nhất 1 tháng sau khi đại gia đánh giá tín dụng Standard & Poor’s Ratings Service hạ dự báo tín dụng dài hạng của đất nước xuống mức “tiêu cực”.

Caterpillar Inc. và United Technologies Corp. giảm ít nhất 2,1% trong xu hướng lao dốc của Dow Jones Industrial Average. Chỉ số Morgan Stanley Cyclical mất 1,2% khi 26 trong 30 cổ phiếu cấu thành rớt giá. Exxon Mobil Corp. và Chevron Corp. rớt hơn 1,4% do quan ngại rằng những nỗ lực kiềm chế lạm phát của Trung Quốc sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,1% xuống 1.305,14 điểm, mức giảm lớn nhất kể từ ngày 16-3. Chỉ số Dow mất 140.24 điểm, 1,1%, còn 12.201,59 điểm.

“Có rất nhiều vấn đề cấu trúc cần phải giải quyết”, theo Mike Ryan, trưởng chiến lược gia đầu tư tại New York của Wealth Management Americas thuộc UBS Financial Services Inc., đơn vị đang quản lý 741 tỷ USD.

S&P gắn mức “tiêu cực” cho dự báo dài hạn đối với tín dụng AAA của Hoa Kỳ, tỏ dấu hiệu có 1/3 khả năng sẽ hạ mức tín nhiệm của Hoa Kỳ trong 2 năm tới do thâm hụt ngân sách và nợ công tăng.

“Chúng tôi tin có rủi ro căn bản rằng các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ có thể không đạt được thỏa thuận làm thế nào đối phó với những thách thức ngân sách trung hạn và dài hạn trước năm 2013”, phúc trình của S&P viết. “Nếu không đạt được thỏa thuận và các chính sách hiệu quả không được triển khai vào lúc đó, chúng tôi có thể đánh giá mức tín nhiệm của Hoa Kỳ yếu hơn AAA”.

Theo ngân sách của Tổng thống Obama năm 2012, công bố hồi tháng 2, tổng nợ công sẽ lên 20.800 tỷ USD vào năm 2016. Hôm 15-4, Hạ viện thông qua kế hoạch ngân sách do Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Paul Ryan soạn thảo, theo đó cần nâng trần nợ công ít nhất lên 19.500 tỷ USD.

Các tin khác