Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh 'tour 0 đồng'

(ĐTTCO)-Ngày 7.4, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh hình thức kinh doanh du lịch "tour 0 đồng".

(ĐTTCO)-Ngày 7.4, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh hình thức kinh doanh du lịch "tour 0 đồng".

 

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, Thái Lan mất đến 9 tỉ USD mỗi năm vì "tour 0 đồng" của Trung Quốc, cụ thể là thất thu tiền thuế cộng với việc mất uy tín của ngành du lịch quốc nội.

Trước thông tin này, Thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT-DL đề xuất giải pháp chấn chỉnh phương thức kinh doanh này nhằm bảo vệ hình ảnh, uy tín của du lịch VN, báo cáo Thủ tướng trong quý 2/2017.

Các tin khác