Trung Quốc: CPI tháng 1 tăng vượt dự báo

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tháng 1 đã tăng nhanh hơn dự báo nhờ tuần lễ nghỉ dài thúc đẩy chi tiêu và giá thực phẩm tăng cao.

Theo cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc, CPI tháng 1 của nước này tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, giảm kỳ vọng Bắc Kinh nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo, CPI tháng 1 của nước này tăng 4,1%, sau khi giảm trong thời gian gần đây. CPI Trung Quốc tháng 12 tăng 4,1%, tháng 11 là 4,2% và tháng 10 là 5,5%.

Các số liệu chính thức công bố hôm nay cũng cho thấy chỉ số giá sản xuất tiếp tục giảm, tăng 0,7% trong tháng, thấp hơn nhiều so với mức tăng 1,7% trong tháng 12.

Các tin khác