TPHCM đẩy tiến độ các dự án chống sạt lở

Để chủ động ứng phó và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND TPHCM yêu cầu các địa phương có nguy cơ xảy ra sạt lở cao như Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh… đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chống sạt lở trên địa bàn.

Để chủ động ứng phó và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND TPHCM yêu cầu các địa phương có nguy cơ xảy ra sạt lở cao như Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh… đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chống sạt lở trên địa bàn.

Một số công trình chống sạt lở cần lưu ý đẩy nhanh tiến độ như bờ kè hai bên kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên (ảnh); kênh Thanh Đa đoạn 1.2 và 1.4 Phường 27, quận Bình Thạnh; bờ sông Nhà Bè khu vực ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh; kênh Bà Tổng khu vực ấp An Hòa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ…

UBND TP cũng đề nghị các địa phương cần tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động tại các bãi tắm trên biển, sông, rạch; triển khai các dự án chống ngập; chặt tỉa, đốn hạ cây xanh nhằm giảm thiểu tình trạng cây ngã, đổ khi có mưa, giông.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM, trong năm 2013, trên địa bàn TP xảy ra 12 đợt lốc xoáy và mưa giông; 5 đợt triều cường vượt mức báo động 3, trong đó đợt trung tuần tháng 10 vượt mức báo động lịch sử với 1,62 mét; cùng 16 vụ sạt lở bờ bao, kênh rạch.

Ngay khi sự cố xảy ra, các địa phương đã tập trung lực lượng, phương tiện, nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục sự cố. Tuy nhiên, tại TPHCM hiện vẫn còn một số dự án thoát nước, giảm ngập thi công chưa đạt tiến độ đề ra, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuẩn bị và ứng phó thiên tai.

Các tin khác