Thông xe đường Hồ Chí Minh đoạn tỉnh Đắk Nông-Bình Phước

(ĐTTC) – Ngày 29-6, Bộ GTVT tổ chức lễ thông xe đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông và Bình Phước, với sự tham dự của ông Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và ông Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

(ĐTTC) – Ngày 29-6, Bộ GTVT tổ chức lễ thông xe đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông và Bình Phước, với sự tham dự của ông Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và ông Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Lãnh đạo Bộ GTVT cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước cắt băng khánh thành lễ thông xe đường Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Bộ GTVT cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước cắt băng khánh thành lễ thông xe
đường Hồ Chí Minh.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Nông có tổng chiều dài 154km, gồm 3 dự án thành phần: 1 dự án đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu  chính phủ và 2 dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), với tổng kinh phí đầu tư hơn 1.390 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các hạng mục chính của 3 dự án này đã hoàn thành, đúng tiến độ Bộ GTVT đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ thông xe, ông Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quá trình thực hiện, dự án này gặp một số khó khăn nhất định như: Công tác giải phóng mặt bằng phát sinh nhiều vướng mắc, thời tiết Tây Nguyên mùa mưa kéo dài, vật liệu thi công khan hiếm... đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Nhưng đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thông xe toàn tuyến, khắc phục được tình trạng giao thông quá tải trên tuyến đường này thời gian qua, đáp ứng nhu cầu giao thông cho công tác khai khoáng bô-xít trong thời gian sắp tới.

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, đường Hồ Chí Minh đi qua có chiều dài 117km, gồm 5 dự án thành phần, được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, riêng các đoạn qua đô thị là đường đô thị thứ yếu, với hướng tuyến cơ bản là bám theo Quốc lộ 14 cũ. Trong đó, đoạn qua thị xã Đồng Xoài đã được khởi công năm 2006 và hoàn thành trong năm 2010.

Còn 3 dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (Đồng Xoài – Chơn Thành, Cây Chanh – Cầu 38, dự án 14 cầu, có tổng vốn khoảng 1.000 tỷ đồng) được khởi công năm 2014; dự án BOT Cầu 38 – Đồng Xoài (vốn đầu tư khoảng 980 tỷ đồng) được khởi công năm 2011 và đều hoàn thành trong tháng 5 và tháng 6-2015, vượt tiến độ 1 năm so với yêu cầu của Quốc hội.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước hoàn thành và thông xe có ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần cải thiện đời sống người dân ở tỉnh Bình Phước nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Phát biểu tại lễ thông xe đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Bình Phước, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước hoàn thành sẽ là cơ sở quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống của người dân toàn vùng.

Các tin khác