Thông xe 52,5km tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sáng 26/9, Bộ GTVT tổ chức thông xe dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn tuyến từ nút giao Quốc lộ 39 (tỉnh Hưng Yên) đến nút giao Quốc lộ 10 (TP. Hải Phòng) dài 52,5km.

Sáng 26/9, Bộ GTVT tổ chức thông xe dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn tuyến từ nút giao Quốc lộ 39 (tỉnh Hưng Yên) đến nút giao Quốc lộ 10 (TP. Hải Phòng) dài 52,5km.

 

Phát lệnh thông xe dự án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao ý nghĩa việc đưa vào khai thác một trong những đoạn tuyến huyết mạch quan trọng của tuyến đường kết nối giữa Hà Nội với vùng kinh tế sôi động Đông Bắc, góp phần tháo gỡ cho tình trạng quá tải nặng nề của Quốc lộ 5 cũ hiện nay.

Dự án được đánh giá là tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam hiện nay sẽ là động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển giao thương, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa các địa phương từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, kết nối sang Quảng Ninh.
Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương và chủ đầu tư phối hợp khai thác hiệu quả, an toàn các đoạn tuyến bắt đầu được khai thác, chú ý giải pháp kết nối với các tuyến giao thông tạo thuận lợi tối đa cho việc đi lại của nhân dân, đặc biệt là các nút giao, hệ thống đường gom, đường dân sinh, hệ thống phân luồng, an toàn giao thông, khai thác hiệu quả của con đường hiện đại này.

Trước đó, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) - chủ đầu tư dự án- đã thông xe đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn tuyến từ nút giao Quốc lộ 10 đến nút giao đường Phạm Văn Đồng dài 22km. Như vậy, cùng với đoạn tuyến vừa được thông xe, Quốc lộ 5 mới đã thông xe được 75 km. Đây là bước tiếp theo quan trọng để thông xe toàn tuyến vào cuối năm nay.

Các tin khác