Nhật, Singapore đầu tư mạnh vào Bình Dương

(ĐTTC) - Đến nay tỉnh Bình Dương đã thu hút 2.167 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn 18,2 tỷ USD, trong đó Nhật Bản và Singapore có vốn đầu tư cao nhất 3,2 tỷ và 1,4 tỷ USD.

Đặc biệt trong 3 năm qua, vốn FDI từ Nhật Bản gia tăng nhanh chóng: năm 2011 chiếm 26% trong tổng vốn 1,12 tỷ USD đầu tư vào tỉnh; năm 2012, chiếm đến 75,08% tổng số 2,84 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào tỉnh; 6 tháng đầu năm 2013 tiếp tục là nước có vốn đầu tư lớn vào Bình Dương, như Tập đoàn Tokyu đầu tư dự án Khu đô thị Tokyu Bình Dương tại TP mới Bình Dương (ảnh) với tổng vốn 1,2 tỷ USD.

Nhiều doanh nghiệp Singapore cũng đẩy mạnh đầu tư nhiều dự án tầm cỡ, như dự án khu công nghiệp Maple Tree 400 triệu USD của Tập đoàn Mapletree.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng kịp thời làn sóng đổ bộ vốn đầu tư của doanh nghiệp Singapore, dự án khu công nghiệp VSIP II mở rộng, quy mô 1,700ha với tổng vốn 2 tỷ USD đã được triển khai.

Các tin khác