Long An có thêm 7 khu công nghiệp mới

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận cho phép tỉnh Long An chuyển 7 cụm công nghiệp lên thành 7 khu công nghiệp tạo thuận lợi thu hút đầu tư.

7 khu công nghiệp mới là khu công nghiệp Tân Đô với diện tích 208ha, Hải Sơn 366ha (thuộc huyện Đức Hòa), Phước Đông 129ha (thuộc huyện Cần Đước), Long Phụng 100ha (thuộc huyện Cần Giuộc), Nhị Thành 118ha, thị trấn Thủ Thừa 100ha (thuộc huyện Thủ Thừa) và khu công nghiệp Thịnh Phát 74ha (thuộc huyện Bến Lức).

Như vậy tính đến nay tỉnh Long An có 30 khu công nghiệp với tổng diện tích 10.947ha.

Các khu công nghiệp đã có 41 chủ đầu tư hạ tầng với 100% diện tích. Hiện nay các chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc vừa giải quyết hỗ trợ tái định cư bằng tiền, đồng thời tích cực xây dựng các khu tái định cư để bố trí cho những hộ giải tỏa trắng.

Đến nay, các khu công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng được gần 6.000ha, tiến hành san lắp mặt bằng, xây dựng hạ tầng gần 3.500ha, trong đó 17 khu công nghiệp đưa vào hoạt động và đã cho thuê hơn 1.000ha và đang phấn đấu đến cuối năm có 1.000ha đất sạch để giao cho các doanh nghiệp xây dựng nhà máy sản xuất.

Các tin khác